Hải Dương: Nghi án xe đổ trộm thải từ Khu công nghiệp Lai Vu

ANTĐ - Nhiều lần thấy chiếc xe bồn lạ chạy vào bãi rác giáp ranh giữa hai xã Cộng Hòa và Lai Vu (thuộc địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đổ trộm chất thải (dạng lỏng) bốc mùi nồng nặc, người dân địa phương đã theo dõi, rồi thông tin đến cơ quan chức năng. 

Hải Dương: Nghi án xe đổ trộm thải từ Khu công nghiệp Lai Vu ảnh 1Liên tục những chiếc xe bồn chở chất thải dạng lỏng vào đổ trộm tại khu vực bãi rác của xã Lai Vu giáp ranh với xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành

Liên tục đổ trộm chất thải 

Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 16h30 ngày 30-5, lực lượng chức năng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phối hợp với người dân xã Lai Vu, đã bắt quả tang chiếc xe bồn đổ chất thải dạng lỏng xuống bãi rác, cạnh ruộng lúa. Danh tính người điều khiển phương tiện là Lê Văn Quyền (SN 1963, ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Làm việc với cơ quan chức năng, ông Quyền tường trình là lái xe cho một công ty chuyên xử lý chất thải nguy hại và doanh nghiệp này ký hợp đồng nhận xử lý chất thải cho một số công ty trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Lê Văn Quyền. 

Theo ông Bùi Duy Hường, Chủ tịch UBND xã Lai Vu, khoảng giữa tháng 5-2016, một số người dân đã phản ánh đến UBND xã hiện tượng nhiều xe bồn chở chất thải đi từ cổng sau của Khu công nghiệp Lai Vu, rồi đổ vào bãi rác sinh hoạt của xã. Từ phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã triển khai kế hoạch phục kích, bắt giữ phương tiện đổ trộm, trong đó có trường hợp lái xe Lê Văn Quyền. Cũng theo phản ánh của người dân, hiện tượng đổ trộm có tính toán rõ ràng; ngoài “đồng phục” xe môi trường của các phương tiện, giờ giấc đổ trộm phế thải liên tục thay đổi.

Chưa có khu xử lý chất thải tập trung

Trao đổi với PV ANTĐ, ông Đặng Xuân Thưởng, Phó trưởng BQL các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu cho biết, Khu công nghiệp Lai Vu trước đây là Cụm Công nghiệp Tàu thủy Hải Dương, được triển khai theo Đề án Phát triển Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) giai đoạn 2001-2010. Ngoài các doanh nghiệp của Việt Nam đang hoạt động trong khu công nghiệp, Công ty TNHH một thành viên khu công nghiệp Lai Vu đã ký hợp đồng với 2 đối tác nước ngoài thuê diện tích hơn 31 ha đi vào hoạt động và có hơn 7.000 công nhân làm việc.

Ông Đặng Xuân Thưởng cũng cho biết thêm, khu công nghiệp Lai Vu đang triển khai xây dựng khu xử lý chất thải tập trung, nên một số công ty hoạt động trong khu công nghiệp phải ký hợp đồng với các đơn vị chuyên xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp. Sau sự việc đổ trộm chất thải lỏng xảy ra ngày 30-5 tại xã Lai Vu, nhiều người cho rằng chất thải được chở từ khu công nghiệp Lai Vu ra. Ngày 2-6, đại diện chính quyền cơ sở, BQL các khu công nghiệp của tỉnh đã họp giải quyết việc liên quan đến hành vi đổ thải trên để có biện pháp xử lý.

“Bãi tập kết rác có nhân viên bảo vệ và có barie, nhưng không hiểu sao xe bồn của ông Quyền lại vào đó đổ thải được. Liệu có sự cấu kết nào không?”, ông Thưởng thẳng thắn nêu vấn đề, và cho biết BQL khu công nghiệp đã yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp báo cáo về công tác xử lý xả thải. Doanh nghiệp nào không đáp ứng yêu cầu đề ra sẽ phải tạm dừng hoạt động. 

Trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hải Dương cho biết, sẽ cho kiểm tra ngay thông tin liên quan đến vụ đổ trộm chất thải tại địa bàn xã Lai Vu, đồng thời rà soát những đơn vị nào ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại nhưng đổ không đúng nơi quy định, để có biện pháp xử lý.