Hai đối tượng nghiện rủ nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền mua ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5/7, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Phú Hùng về tội trộm cắp tài sản…
Đối tượng Hùng cùng tang vật

Đối tượng Hùng cùng tang vật

Trước đó, khoảng 13h45' ngày 27/5/2021, tổ công tác Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình, tuần tra trên địa bàn, phát hiện đối tượng tên Nhân (chưa xác định nhân thân) điều khiển xe máy Honda Dream, không gắn biển số, chở đối tượng Nguyễn Phú Hùng (SN 1989, ở ngõ 62 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có biểu hiện trộm cắp, đã tiến hành mật phục theo dõi.

Khi Hùng và Nhân đang trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave Alpha, BKS: 90B2-163.83, dựng trước cửa số 43 Lê Hồng Phong (phường Điện Biên, quận Ba Đình) thì bị tổ công tác Công an phường Đội Cấn bắt quả tang.

Đối tượng Nhân đã điều khiển xe tẩu thoát, còn Hùng bị bắt quả tang cùng tang vật. Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Phú Hùng và đối tượng Nhân là bạn nghiện, cùng sử dụng ma túy (heroin). Do không có tiền tiêu sài, cả hai bàn bạc cùng nhau đi tìm xe máy sở hở sẽ trộm cắp.

Khoảng 12h cùng ngày, Hùng một mình điều khiển xe máy Honda Dream, không gắn biển số, mang theo 1 bộ vam phá khóa, đi đến khu vực phố An Dương (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) đón Nhân cùng nhau đi trộm cắp xe máy.

Khoảng 13h45' cùng ngày, khi đến số 43 phố Lê Hồng Phong, phường Điện Biên thì phát hiện chiếc xe máy Honda Wave Alpha, BKS: 90B2-163.83, của chị Đỗ Thị Hương G. (ở quận Ba Đình) đang được dựng trước cửa.

Quan sát xung quanh không có người trông giữ, Hùng bảo Nhân dừng xe, đứng cảnh giới còn Hùng sử dụng vam phá khóa, tiếp cận chiếc xe máy của chị G., rồi dùng vam mở khoá điện.

Khi Hùng vừa nổ xe máy, định tẩu thoát thì bị tổ công tác Công an phường Đội Cấn bắt quả tang. Thấy vậy, đối tượng Nhân điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng phố Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ.

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an xác định, ngoài vụ trộm cắp trên, Hùng và Nhân còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Điển hình, vụ thứ nhất được các đối tượng thực hiện vào ngày 22/5/2021, khi Hùng và Nhân trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave, màu trắng, BKS: 29M1-534.09, tại trước cửa số 118 đường liên xã Hữu Hòa (thuộc địa phận xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Bị hại được xác định là chị Nguyễn Thị H. (ở cùng địa chỉ trên).

Sau khi trộm cắp được chiếc xe máy của chị G., các đối tượng đã mang đến Chợ Trời (phường Phố Huế, quân Hai Bà Trưng, Hà Nội) bán cho đối tượng tên Bình (chưa xác định nhân thân) với số tiền 4 triệu đồng.

Vụ thứ hai được các đối tượng thực hiện vào ngày 26/5/2021. Hùng và Nhân trộm cắp chiếc xe máy Honda Dream, BKS: 90B1-542.01, tại trước cửa số 730 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Qua rà soát, lực lượng Công an xác định bị hại là anh Trần Nho C. (ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội).

Đối với chiếc xe các đối tượng trộm cắp của anh C., Nhân và Hùng tháo biển số vứt phi tang, sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp tài sản, đến ngày 27/5/2021 thì bị bắt quả tang. Quá trình điều tra, lực lượng Công an cũng đã thu giữ được các xe tang vật do Hùng và Nhân trộm cắp để làm thủ tục trao trả cho các bị hại.