Vòng bảng Champions League:

Hai đội bóng thành Man trước nguy cơ bị loại

ANTĐ - Cả MU lẫn Man City đều đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League sau khi không giành chiến thắng ở lượt đấu hôm qua.

                                                     MU đã bị Benfica cầm hòa 2-2

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến MU bị Benfica cầm hòa với tỷ số 2-2. Trở lại với những diễn biến trong trận, dù thiếu Rooney nhưng MU vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ danh tiếng.

Tuy nhiên, những yếu tố này đã chẳng thể tồn tại lâu bởi bàn phản lưới sớm của Phil Jones. Sau đó, đội chủ nhà đã chơi rất cố gắng và có được hai bàn thắng. Thế nhưng, những sai lầm ở hàng phòng ngự một lần nữa khiến “Quỷ Đỏ” phải làm lại từ đầu. Cũng phải nói rằng trong tình huống để thua bàn thứ hai, không hề thấy bóng dáng hay sự can thiệp của bộ đôi Carrick hay Fletcher.

Dù Fletcher đã ghi bàn thắng trong trận đấu này nhưng ở anh không còn những tình huống can thiệp đúng lúc đúng chỗ như trước, còn Carrick bây giờ chỉ cố gắng thực hiện tròn vai trên sân. Với một bộ đôi tiền vệ không còn được đỉnh cao phong độ như trước, MU đã không gây ra được áp lực từ khu vực trung tuyến và bóng buộc phải luân chuyển sang hai cánh rất nhiều.

                                               Man City thất bại trên sân của Napoli

Nhờ vậy, Benfica đã có thể dồn đội hình sang hai cánh để tập trung chống đỡ, qua đó bảo toàn được tỷ số 2-2 cho tới khi hết trận. Với trận hòa này, Benfica đã giành ngôi đầu bảng của chính MU và chính thức ghi tên mình vào vòng 1/16. Trong khi đó, MU buộc phải “sinh tử chiến” với Basel ở vòng đấu cuối cùng nếu muốn đi tiếp, bởi ở trận đấu còn lại Basel đã đánh bại Otelul với tỉ số 3-2 để có được 8 điểm trong tay.

Cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn như MU còn có người anh em cùng thành phố Man City. Trong loạt trận đấu hôm qua, thầy trò HLV Mancini đã thất thủ 1-2 trên sân của Napoli. Với kết quả này, Napoli đã tạm leo lên vị trí thứ hai tại bảng A Champions League với 8 điểm, còn Manchester City, với 1 điểm ít hơn, lúc này quyền định đoạt đã không còn năm trong tay họ.

 

Bởi cho dù thắng trong trận đấu cuối cùng thì chưa chắc họ có thể tiếp tục có mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, nếu đội bóng của nước Italia giành được chiến thắng trước Vilareal. Ở bảng đấu được coi là tử thần này, Bayern Munich đã giành chiến thắng 3-1 trước Villareal, qua đó đã chính thức đoạt được tấm vé bước vào còng knock-out với thành tích là đội đầu bảng.

Kết quả lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, ngày 23-11:

0h00
CSKA Moscow 0-2 Lille

02h45

Manchester United 2-2 Benfica

Real Madrid 6-2 Dinamo Zagreb

Bayern Munich 3-1 Villareal

Lyon 0-0 Ajax Amsterdam

Trabzonspor 1-1 Inter Milan

Napoli 2-1 Manchester City

Otelul Galati 2-3 Basel