Hai đại diện Việt Nam cùng thắng trận ra quân AFC Cup 2018

ANTD.VN - Ngày 10-2, hai đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Cup 2018 là CLB SLNA và CLB Thanh Hóa cùng bỏ túi 3 điểm trong trận ra quân.

Trên sân Mỹ Đình trong trận đấu mở cửa tự do, CLB Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu là giành chiến thắng trước đại diện đến từ Philippines bị đánh giá yếu hơn là CLB Global Cebu.

HLV Mihail đã giữ lời khi trao cơ hội cho 2 tuyển thủ U23 là thủ môn Tiến Dũng và hậu vệ Văn Đại ở đội hình xuất phát 4-2-3-1.

Highlights: CLB Thanh Hóa 1-0 CLB Global Cebu

Dù chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng cùng nhiều cú dứt điểm (15 so với 4) nhiều hơn đối phương song phải đến phút 74, chủ nhà Thanh Hóa mới khai thông bế tắc bằng bàn thắng của Omar. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng 1-0 có phần chật vật song lại rất có ý nghĩa với CLB Thanh Hóa vì đây là trận đấu đầu tiên của họ tại sân chơi châu Á, đồng thời là khởi đầu cho hành trình AFC Cup 2018 dự báo sẽ rất gian nan. Đó còn là màn ra mắt của tân HLV trưởng Mihail, cùng nhiều tân binh mới được chiêu mộ hồi đầu giải.

SLNA (áo vàng) thắng cách biệt 2-0 trên sân của Tampines Rovers

Không lâu sau chiến thắng của CLB Thanh Hóa, đại diện còn lại của Việt Nam là CLB SLNA cũng có 3 điểm bỏ túi trận ra quân AFC Cup 2018 ngay trên sân CLB Tampines Rovers (Singapore).

Dù phải làm khách song SLNA mới là đội chơi lấn lướt hơn, với nhiều cơ hội nguy hiểm hướng về khung thành thủ môn Syazwan Buhari. Sự cố đáng tiếc đến ở phút 17, khi thủ môn Nguyên Mạnh sau một pha tiếp đất không đúng kỹ thuật bị gãy gập tay trái phải rời sân và nguy cơ nghỉ hết giải.

Highlights: SLNA 2-0 Tampines Rovers

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đại diện của Việt Nam đã có bàn mở tỷ số nhờ công Phúc Tịnh phút 49 trước khi Khắc Ngọc ấn định chiến thắng 2-0 phút 71.

Cùng là cặp đấu đầu tiên của bảng nên với chiến thắng ngày 10-2, hai đại diện của Việt Nam là CLB Thanh Hóa (bảng G) và SLNA (bảng H) đang tạm dẫn đầu bảng.

Ở lượt trận kế tiếp, Thanh Hóa làm khách trên sân CLB Yangon United (Myanmar, ngày 27-2) còn SLNA tiếp đón đại diện của Malaysia, CLB Johor Darul Ta'zim sau đó một ngày.