Hai chỉ huy cao cấp Iran bị thiệt mạng tại Syria

ANTĐ - Ngày 14-10, trang web của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin, 2 tư lệnh cao cấp của IRGC đã bị thiệt mạng khi tham gia chiến dịch chống IS tại Syria.

Theo đó, các đại tá Farshad Hasounizadeh và Hamid Mokhtarband đã bị các tay súng khủng bố giết chết trong khi thực hiện nhiệm vụ cố vấn quân sự cho quân đội Syria tại lãnh thổ nước này.

Thiếu tướng Hossein Hamedani của quân đội Iran bị sát hại tuần trước tại Syria
Tuy nhiên, thông báo của IRGC trên trang web lại không nói rõ hai chỉ huy cao cấp của họ bị lực lượng khủng bố IS sát hại khi nào.

Tuần trước, Thiếu tướng Hossein Hamedani của IRGC cũng đã bị các tay súng IS giết hại tại Syria. Ông đang đảm nhiệm cả vai trò cố vấn cho chính phủ Syria và giám sát các hoạt động quân sự của các lực lượng vũ trang thân Syria.

Iran, đồng minh khu vực kiên định nhất đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al Assad, được cho là đã cử nhiều cố vấn quân sự và đang huấn luyện cho các tay súng dòng Shiite chiến đấu cùng các lực lược chính phủ Syria chống lại các nhóm vũ trang thánh chiến tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.