Hai chị em ruột bị lừa bán ra nước ngoài

ANTĐ - Chỉ vì cả tin, nên hai chị em ruột đã dễ dàng bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Trở về sau chuỗi ngày bị bóc lột thân xác, họ đã tố cáo ổ nhóm buôn người.

Các đối tượng buôn người đã bị xử lý đích đáng

Đang thời kỳ nuôi con nhỏ nên sáng qua (12-3), Nguyễn Thị Hương (SN 1987, trú ở thôn Chi Quan 2, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội) đến hầu tòa mà không bị áp dụng biện pháp dẫn giải. Cùng bị truy tố về tội “Mua bán người”, theo khoản 2, Điều 119-BLHS với đối tượng này còn có Nguyễn Đức Công (tức Hai, SN 1992), ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai và Nguyễn Văn Quân (SN 1994), trú xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Bị hại là Nguyễn Thị Huyền (SN 1995) và Nguyễn Thị Nga (SN 1992) –  là chị em ruột, cùng trú ở huyện Thạch Thất.

Trước đó, ngày 29-10-2012, CATP Hà Nội nhận được đơn của Nguyễn Thị Huyền tố cáo Nguyễn Thị Hương cùng một số đối tượng đã lừa bán cô sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Từ lá đơn ấy, CQĐT đã làm rõ tháng 3-2012, Nguyễn Đức Công được Nguyễn Mạnh Tường (hiện bỏ trốn) rủ đến nhà Phạm Thị Liên (SN 1973, ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) làm người giúp việc cho đối tượng này.

Trong thời gian ở đây, Công, Tường và Nguyễn Văn Quân (cháu gọi Liên bằng dì ruột) được Liên dụ dỗ tìm các cô gái trẻ đưa ra nước ngoài làm gái mại dâm. Nhận lời “mẹ mìn”, Công lập tức tìm gặp Nguyễn Thị Hương để “đặt hàng” với thỏa thuận 10 triệu đồng/người. Ngày 8-4-2012, Nguyễn Thị Huyền được Cấn Huyền Trang (hiện chưa rõ lai lịch) rủ đến chỗ trọ của Hương chơi.

Tại đây, một người bạn của Hương đã mượn chiếc xe máy của Huyền và “biến mất”. Giữa lúc đang rất lo lắng vì bị lừa chiếc xe máy thì Huyền và Trang được Hương dỗ ngọt ra Quảng Ninh bán quần áo sẽ có thu nhập cao. Nhận thấy 2 con mồi đã “cắn câu”, Hương lập tức liên hệ và sau đó đưa các cô gái tới cho bọn Liên xem mặt. Sáng 10-4-2012, Liên, Công cùng một số đối tượng liên quan đưa bị hại ra Mỹ Đình để đi Quảng Ninh, nhưng do lỡ xe nên buộc phải quay về. Trong khi đó, Liên tiếp tục bảo Hương tìm thêm những “con mồi” khác.

Về phần Nguyễn Thị Nga, thấy em gái đi chơi không về đã tìm đến chỗ trọ của Hương để hỏi thăm. Nhưng rồi chính thiếu nữ này lại trở thành nạn nhân tiếp theo của ổ nhóm buôn người. Bởi khi đó Nga hoàn toàn tin vào “cái bẫy” xuống Quảng Ninh bán quần áo cùng với em gái. Sáng 11-4-2012, đám “ma cô” tức tốc đưa 3 thiếu nữ ra bến xe Lương Yên, rồi đón ô tô đi Móng Cái. Để các bị hại yên tâm, Liên yêu cầu Hương và Quân cùng đi theo. Trên đường đi Quảng Ninh, nhóm Liên còn đón thêm một cô gái nữa. Đến khu vực biên giới, Liên bảo Hương, Quân quay về, còn đối tượng thuê thuyền đưa 4 thiếu nữ vượt biên trái phép. Trong quá trình lừa gạt các bị hại, Nguyễn Thị Hương đã được trả trước 11 triệu đồng. 

Sang đến đất Trung Quốc, “mẹ mìn” kiêm chủ chứa mại dâm Phạm Thị Liên cùng đồng bọn tống ngay các cô gái vào nhà nghỉ, rồi hàng ngày bắt họ phải “tiếp khách”. Sau chuỗi ngày bị bóc lột thân xác nơi xứ người, một ngày cuối tháng    10-2012, Nguyễn Thị Huyền trốn được về Việt Nam và có đơn tố cáo ổ nhóm “ma cô”. Còn cô chị Nguyễn Thị Nga thì phải hơn 1 năm sau mới tìm được đường về với gia đình. Cuối năm 2012, trong một lần về quê chơi, Nguyễn Đức Công đã bị bắt giữ. Đối với Phạm Thị Liên cùng một số đối tượng liên quan, do vẫn đang ở nước ngoài nên CQĐT quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. 

Quá trình xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội như nêu trên. Riêng Nguyễn Văn Quân trình bày, đối tượng không bàn bạc hay được hưởng lợi gì. Nguyên nhân “dính” án đơn giản là do dì và cậu ruột nhờ đi cùng các bị hại xuống Quảng Ninh chơi. Tuy nhiên, những lời chối tội ấy đã không được chấp nhận, bởi lời khai của Hương và Công đều thể hiện đối tượng biết rõ các thiếu nữ bị lừa bán ra nước ngoài ngay từ đầu, nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ người thân. Về phía chị em Nguyễn Thị Huyền cũng xác nhận trước tòa rằng diễn biến vụ án đúng như lời khai của các bị cáo. Sau cùng, TAND TP Hà Nội lần lượt tuyên phạt Nguyễn Thị Hương 9 năm tù, Nguyễn Đức Công 8 năm tù và Nguyễn Văn Quân 6 năm tù, cùng về tội “Mua bán người”.

(Tên bị hại đã thay đổi)