Hại chết con trai 11 tháng tuổi bằng sữa pha... heroin

ANTĐ - Orlando Rosado, 45 tuổi đến từ thành phố Philadelphia (Mỹ) hiện đang phải đối mặt với án giết người độ 3 vì đã hại chết con trai 11 tháng tuổi khi cho bé uống sữa pha heroin.

Theo lời khai của bị cáo, sự việc xảy ra do anh ta nhầm lẫn trong quá trình pha sữa cho con vì lúc đó là gần 3 giờ sáng. Tuy nhiên, công tố viên lại cho rằng người đàn ông này đã cố tình pha heroin và cả thuốc ngủ vào bình sữa của con trai để cậu bé hết quấy khóc. Hành động này thực tế lại khiến cậu bé thiệt mạng khi chỉ còn 2 ngày nữa là cậu tròn 1 tuổi.

“Giả thuyết của tôi là cậu bé lúc đó quấy khóc ồn ào quá nên người cha đã cố gắng làm mọi cách khiến con ngủ” - Công tố viên Lorraine Donnelly cho biết. “Dù không cố tình hại chết con trai, nhưng anh ta đã cố ý pha hỗn hợp thuốc kia cho con uống”.

Theo lời khai của Rosado với cơ quan chức năng, sau khi bé Christopher uống sữa, cả hai bố con đều ngủ say. Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Rosado và Crystal Miller – mẹ cậu bé, tỉnh dậy thấy con nằm úp mặt vào vũng nôn mửa trong cũi. Chả hai người đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho cậu bé lúc này đã lạnh ngắt và mềm nhũn. Tại bệnh viện, các bác sỹ kết luận cậu bé đã tử vong.

Hại chết con trai 11 tháng tuổi bằng sữa pha... heroin ảnh 1

Cảnh sát đã tìm thấy lượng heroin lớn trong máu bé Christopher và trong phần sữa còn lại ở bình.

Rosado hiện đang bị giam trong nhà lao sau khi thẩm phán từ chối giảm mức tiền bảo lãnh xuống dưới 1 triệu đô la Mỹ. Anh này đã bị vào tù năm 2006 vì tội liên quan đến ma túy và trước đó đã bị bắt vì tôi cướp giật và các tội khác tại New York – công tố viên Donnelly tiết lộ.

Ngày xét xử vụ án này hiện vẫn chưa được thống nhất. Rosado bị buộc tội ngộ sát, sử dụng ma túy dẫn đến cái chết cho con trai, đe dọa tính mạng trẻ và một số tội danh khác.