Hai cầu thủ HAGL bị kỷ luật cùng vắng mặt tại vòng 15 V-League

ANTD.VN - Cùng với Văn Hạnh, Tăng Tiến là cái tên thứ 2 của HAGL phải ngồi ngoài tại vòng 15 V-League 2018 do đang thụ án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ở vòng 13 tiếp CLB Quảng Nam trên sân Pleiku, trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả nhà, hậu vệ Văn Hạnh đã đá vào đầu Rosa Tardin Douglas của đội khách khi ngoại binh này ngã xuống sau một pha tranh chấp bóng trên không.

Tình huống đá nguội khá kín của Văn Hạnh diễn ra rất nhanh, trọng tài chính Nguyễn Quốc Hùng bị che khuất tầm nhìn một phần nên đã không rút thẻ đuổi cầu thủ này, nhưng sau khi xem lại video tình huống, Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt hậu vệ HAGL 15 triệu đồng, treo giò 3 trận vì hành vi rất phi thể thao này.

Tăng Tiến (trái) và Văn Hạnh cùng đang chịu án kỷ luật của VFF vì hành vi phi thể thao

Hình ảnh CLB HAGL thêm phần xấu xí khi ở vòng đấu kế tiếp, đến lượt một hậu vệ khác là Nguyễn Tăng Tiến bị treo giò 2 trận do có hành vi phạm lỗi thô bạo với Ewode E.Louis Christian của SHB Đà Nẵng.

Đáng nói là Tăng Tiến mới vừa thụ án treo giò 5 trận - án phạt nặng nhất tại lượt đi V-League 2018, và án kỷ luật nội bộ cấm thi đấu hết lượt đi (hết vòng 13) bởi hành vi vào bóng thô bạo với Duy Mạnh (CLB Hà Nội) thì vừa quay trở lại đá vòng 14 đã lại bị kỷ luật vì hành vi thô bạo.

Danh sách cầu thủ phải nghỉ và lịch thi đấu vòng 15 V-League 2018

Trong số 5 cầu thủ phải nghỉ thi đấu vòng 15 diễn ra cuối tuần này, HAGL có 2 cầu thủ và đều là án kỷ luật, trong khi 3 cầu thủ còn lại nghỉ thi đấu vì thẻ phạt.

Lâu nay đội bóng của bầu Đức luôn theo đuổi lối đá đẹp, cống hiến nhưng nay lại bị treo giò cùng lúc 2 cầu thủ vì hành vi thô bạo với đồng nghiệp, thực sự là nỗi đau với HAGL. Chưa kể, HLV nhiều đội bóng, mới nhất là HLV Minh Phương của SHB Đà Nẵng liên tục phàn nàn và bày tỏ thất vọng khi ngày càng thấy cầu thủ HAGL chơi tiểu xảo, phạm lỗi thô bạo.

Trong tâm thư đăng tải trên mạng xã hội mới đây, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh thừa nhận đội nhà chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, và rằng: "Đã có những sai lầm, có những pha phạm lỗi không đáng có xảy ra, chúng tôi thành thật xin lỗi và xin hứa sẽ cố gắng rèn giũa, cố gắng thay đổi để tốt hơn".

Lúc này sau 3 trận thua liên tiếp, HAGL tụt xuống hạng 9/14 với 17 điểm. Chiều 22-6, Công Phượng cùng đồng đội sẽ tiếp CLB Sài Gòn trên sân Pleiku, với mục tiêu 3 điểm và đá đẹp để "chuộc lỗi" với người hâm mộ.