Hai cặp vợ chồng buôn tiền giả

ANTĐ - Chiều 23-5, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội đã đến và trao quyết định khen thưởng cho CAQ Hai Bà Trưng về thành tích xuất sắc, khám phá đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả cực lớn từ Lạng Sơn về Hải Dương.

Tang vật vụ án

Trung tuần tháng 5-2012, trinh sát đội Cảnh sát môi trường và CSĐT  tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Hai Bà Trưng nắm được thông tin về đường dây tiêu thụ tiền giả hoạt động liên tỉnh từ biên giới Lạng Sơn qua Hà Nội, rồi về địa bàn Hải Dương. Khoảng 17h30 ngày 22-5, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng theo sát di biến động của một số đối tượng trong đường dây buôn tiền giả này, bắt quả tang tại đường Mới, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, hai đối tượng 1 nam-1 nữ đang cầm theo bọc tiền lớn mệnh giá 200.000 đồng. Xác minh sơ bộ, lực lượng chức năng làm rõ số tiền trên đều là giả, tổng cộng có 2.488 tờ, bằng 497.600.000 đồng.

Qua xác minh, lực lượng công an nắm được đối tượng nữ là Nguyễn Thị Nga (SN 1977), quê quán xã Gia Lương, huyện Gia Lâm, Hải Dương. Đối tượng nam giới đi cùng chính là chồng của Nga, Đặng Hải Long (SN 1973).

Long và Nga khai nhận được thuê vận chuyển số tiền giả trên với tiền công 5 triệu đồng. Đêm 22, rạng sáng 23- 5, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng đã xác định và bắt được 2 đối tượng cung cấp và thuê Nga- Long vận chuyển tiền giả, là Lâm Thúy Hiền (SN 1984) và Phương Văn Huy (SN 1978), cùng trú ở Chi Lăng, Lạng Sơn. Huy và Hiền cũng là vợ chồng. Vụ án đang được cơ quan công an khai thác mở rộng.