- Colombia: Kho báu 20 tỷ USD sẽ được trục vớt
- Con trai Tổng thống Colombia ra tòa vì tội rửa tiền
- Hai máy bay quân sự Colombia va chạm, bốc cháy trên bầu trời
Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu trong cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ivan Velasquez tại Dinh Tổng thống Narino ở Bogota hôm 30-4-2024 |
Hai căn cứ bao gồm một cơ sở ở miền Trung và một căn cứ khác gần bờ biển Caribe. Theo Tổng thống Gustavo Petro, số đạn dược này có thể đã rơi vào tay các nhóm phiến quân Colombia hoặc có thể đã được bán bất hợp pháp cho các nhóm tội phạm ở nước ngoài, bao gồm cả các băng đảng Haiti.
“Cách duy nhất để giải thích cho số vũ khí bị thiếu này là có những mạng lưới gồm những người trong lực lượng vũ trang có liên quan đến buôn bán vũ khí bất hợp pháp”, Tổng thống Colombia nói và cho biết, việc thanh tra các căn cứ quân sự sẽ tiếp tục nhằm “tách các lực lượng vũ trang khỏi bất kỳ loại tổ chức tội phạm nào”.
Cuộc thanh tra diễn ra khi Colombia tiếp tục đấu tranh với FARC-EMC, một nhóm nổi dậy đã tách khỏi Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia sau khi nhóm này ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ vào năm 2016.
Trong quá trình Tổng thống Gustavo Petro tiếp tục đàm phán hòa bình với một số nhóm nổi dậy còn lại kể từ khi nhậm chức năm 2022, một số nhóm được cho là vẫn tiếp tục tống tiền và bắt cóc thường dân.