Hai bà cháu chết thảm dưới tay “yêu râu xanh”

ANTĐ - Một thiếu nữ 14 tuổi đến từ quận Haridwar, bang Uttarakhand (Ấn Độ) đã bị “yêu râu xanh” cưỡng hiếp và đầu độc tới chết.

Tên này cũng đâm ô-tô khiến bà của nạn nhân tử vong khi bà lão cố gắng cản trở hắn bắt cóc đứa cháu gái nhỏ.

Sự việc xảy ra vào đêm hôm 18/2, đối tượng cùng với 3 đồng bọn của mình đã đột nhập vào nhà của nạn nhân khi cha em vắng nhà và kéo cô bé ra ngoài xe.

 

Bà của bé gái đã đứng chặn trước đầu xe để chống lại nhóm đối tượng song bị chúng đâm thẳng xe vào người rồi bỏ trốn.

Bà lão đã tử vong do các vết thương quá nặng trước khi được đưa tới bệnh viện.

Nạn nhân trở về nhà sau khoảng 2 tiếng nhưng cũng tử vong trên đường tới bệnh viện do bị nhóm “yêu râu xanh” đầu độc sau khi chúng cưỡng hiếp.

Vajid, thủ phạm chính của vụ án, bị bắt hôm 19/2. Cảnh sát cũng tạm giữ chiếc xe ô-tô gây án và đang truy tìm các đối tượng còn lại.