Hai anh em thuê xe ô tô gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Sau gần 1 năm nhắm đến các cửa hàng tiện ích nhưng nhận thấy số tiền trong các két sắt ở đây không có nhiều, hai anh em Đào Đức Thắng và Đào Đức Toàn đã chuyển hướng sang các cửa hàng cầm đồ, siêu thị điện máy với số tiền trộm cắp được trong mỗi vụ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Như tin ANTĐ đã đưa, sau gần 2 năm theo dõi, truy vết, ngày 15-4, các trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã bắt giữ 2 siêu trộm Đào Đức Thắng (SN 1978) trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội và Đào Đức Tân (SN 1971) trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Đào Đức Thắng từng có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội lấy lời khai đối tượng Đào Đức Thắng

Ngoài 16 vụ trộm gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, vào cuối năm 2019, Thắng và Tân đã thuê một chiếc xe Toyota Fortune đi đến cửa hàng FPT tại xã Phương Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cạy phá cửa vào cửa hàng trộm cắp 1 máy tính và 1 két sắt, trong két sắt có 95 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, khoảng đầu năm 2019 do không có công ăn việc làm ổn định, nợ nần do cờ bạc, lô đề, Đào Đức Thắng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng tìm hiểu, biết được một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội để nhiều tài sản như két sắt chứa tiền, điện thoại, đồng hồ, vàng bạc...nhưng vào ban đêm không có người trông giữ. Trong khi đó, cửa ra vào chủ yếu là cửa cuốn bằng tôn mỏng, có thể dùng kìm cạy, cắt phá để đột nhập.

Hai anh em thuê xe ô tô  gây ra 17  vụ trộm cắp tài sản ảnh 2

Tang vật các đối tượng sử dụng để đột nhập các cửa hàng điện máy, cầm đồ, cửa hàng tiện ích

Thắng đã bàn bạc với anh trai Đào Đức Tân cùng đi trộm cắp. Khi thực hiện, Thắng trực tiếp phá khóa vào các cửa hàng trộm tài sản mang ra ngoài. Tân sẽ cảnh giới từ bên ngoài và cùng em trai vận chuyển đồ lên ô tô tẩu thoát. Nhằm vận chuyển được tài sản lớn như két sắt, hai “siêu trộm” mỗi lần đi gây án đều thuê xe ô tô Kia K3, Toyota Fortuner, Huyndai I10... để sử dụng. Với mục đích che giấu hành tung, trốn tránh cơ quan chức năng truy tìm tung tích, các đối tượng trộm biển xe ô tô ven đường lắp đè lên biển số xe đã thuê.

Trong số 16 vụ việc gây ra trên địa bàn TP Hà Nội, vụ các đối tượng “thắng đậm” nhất xảy ra vào rạng sáng 3-3-2020. Các đối tượng đột nhập vào một cửa hàng FPT trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng lấy đi 1 két sắt rồi tảu thoát  đến đoạn đường cầu Nhật Tân rẽ vào Quốc lộ 5 thì dừng xe, dùng xà beng, búa đục phá két sắt thấy bên trong có khoảng 350 triệu đồng. Thắng và Tân lấy tiền chia nhau, bỏ két sắt ở lại ven đường.

Hay trước đó, vào lúc 2h sáng 11-2, các đối tượng cũng trộm cắp tại một cửa hàng FPT khác trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, lấy đi 1 két sắt bên trong có khoảng 150 triệu đồng cùng 5 chiếc điện thoại di động. Trên đường về thấy 5 chiếc điện thoại có ghi tên, biết là bị hỏng phải sửa chữa nên Thắng đã vứt luôn ở đường.

Cuối năm 2019, khi chuyển hướng từ cửa hàng tiện ích sang cửa hàng cầm đồ, cả hai mò đến cửa hàng cầm đồ trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội đột nhập trộm 1 két sắt, 2 laptop, 3 điện thoại iPhone 6, 1 điện thoại Samsung rồi ra bờ sông Tô Lịch phá két, lấy đi bên trong 30 triệu đồng, 1 iPhone XSMax, 1 điện thoại Vertu màu đen bạc.

Có lần vào trộm cắp trong cửa hàng tiện ích, ngoài lấy trộm két sắt, các đối tượng còn lấy cả... rượu, bia, nước giải khát.

Các đối tượng thừa nhận, ban đầu mục tiêu chỉ là các cửa hàng tiện ích nhưng sau thấy tiền mỗi ngày để ở đây không nhiều nên các đối tượng chuyển hướng sang cửa hiệu cầm đồ, sau đó là nhắm vào các cửa hàng bán lẻ sản phẩm kỹ thuật số di động.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Đức Thắng và Đào Đức Tân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.