Hai anh em ruột rủ nhau đi cướp

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (Hà Nội) ngày 2-7 cho biết, đã khởi tố, bắt giam hai anh em Lê Văn Trường, SN 1993 và Lê Văn Trang, SN 1997, trú tại thôn Đông, xã Tàm Xá (Đông Anh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Không có việc làm và “nghiện” chơi điện tử, Trường rủ em trai là Trang đi cướp xe đạp điện của học sinh. Hai anh em Trường, Trang sử dụng xe máy của gia đình lang thang đến những khu vực công cộng để tăm tia, phát hiện các em học sinh có xe đạp điện, sẽ tiếp cận làm quen, xin đi nhờ đến những nơi vắng vẻ để cướp. 17h30 ngày 14-5, Trang chở Trường đến khu vực bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long (Đông Anh). Thấy cháu Đặng Thế Bằng, SN 2002, ở thị trấn Đông Anh đứng bên chiếc xe đạp điện xem đánh cầu lông ở sân bệnh viện, 2 anh em Trường, Trang nảy sinh ý định cướp tài sản. Chúng vờ nhờ cháu Bằng chở đến đồn công an để trình báo bị mất trộm tài sản. Cháu Bằng tưởng thật đã chở Trang ra Quốc lộ 3, rẽ vào ngã tư Nguyên Khê, xã Nguyên Khê. Đến đoạn đường vắng gần tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Trang dùng vũ lực tấn công,  cướp chiếc xe đạp điện. 

7h ngày 3-6, hai anh em Trang và Trường đi xe máy đến xã Bắc Hồng (Đông Anh) chơi điện tử. 9h cùng ngày, Trang và Trường lang thang ra quán nước gần cổng trường THCS Bắc Hồng uống nước. Trường bảo Trang dụ dỗ học sinh có xe đạp điện đến khu vực vắng vẻ gần cổng trường để cướp tài sản. Cháu Nguyễn Đức Huân, SN 1999, ở thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng đã trở thành nạn nhân tiếp theo của 2 đối tượng.

Ngoài hai vụ cướp nêu trên, trong quá trình điều tra, CAH Đông Anh làm rõ ngày 25-6, Trường và Trang về địa bàn xã Uy Nỗ (Đông Anh), dùng vũ lực cướp được xe đạp điện và điện thoại di động của cháu Nguyễn Thu Thủy, SN 1998, ở thị trấn Đông Anh. Ngày 26-6, Trường mang chiếc xe này đi bán được 3,4 triệu đồng. Riêng tang vật hai vụ cướp trước đó, Trường và Trang mang đến hiệu cầm đồ ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để cầm cố lấy tiền chơi game và trả nợ. Vụ án đang được lực lượng CSHS - CAH Đông Anh tiếp tục mở rộng điều tra.