Hai anh em lĩnh án tù vì...tin nhắn nhầm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân do tin nhắn nhầm, Thế Anh đã khiến bản thân, em trai và một số người khác phải lĩnh án tù.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1989, em trai Thế Anh, cùng trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Văn Tuệ (sinh năm 1992, bạn Tiến, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”.

Liên quan tới vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Lê Huy Ngọ (sinh năm 1990, trú tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân do nhắn tin nhầm, giữa Lê Huy Ngọ với Nguyễn Thế Anh xảy ra mâu thuẫn cãi, chửi nhau. Rạng sáng 14-7-2023, Thế Anh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision chở người phụ nữ tên Hằng (chưa rõ nhân thân) đến nơi ở của Ngọ tại quận Hoàng Mai để giải quyết mâu thuẫn.

Đến đầu ngõ, Thế Anh để Hằng trông xe, còn mình đi vào nhà Ngọ chửi bới. Nghe tiếng chửi, Ngọ mở cửa đi ra, cãi chửi nhau với Thế Anh. Thế Anh liền vớ chiếc ghế gỗ trước cửa nhà đối phương và xông vào đánh chủ nhà. Bị đánh, Ngọ chống đỡ, giật ghế gỗ đánh lại. Khi được mọi người can ngăn, Thế Anh ra lấy xe, chở Hằng về.

Khoảng 10 phút sau, Thế Anh tiếp tục điều khiển xe máy quay lại nhà Ngọ đạp cửa, chửi bới. Thấy Ngọ không ra, Thế Anh đi ra đầu ngõ đứng. Tại đây, Thế Anh gọi điện cho em trai là Nguyễn Văn Tiến, bảo đến chỗ mình.

Thấy anh trai nói đang có việc va chạm, Tiến liền nói cho bạn là Lê Văn Tuệ nghe, đồng thời rủ bị cáo này đi cùng. Trên đường đi, Tiến bảo Tuệ chở về nhà lấy dao để đánh nhau. Sau khi gặp anh trai ở điểm hẹn, nhóm Thế Anh kéo nhau vào nhà Ngọ và đạp vào cửa nhà.

Biết nhóm của Thế Anh đến đạp cửa, Ngọ cầm dao từ trong nhà chạy ra chém một nhát trúng tay phải của Thế Anh. Thấy vậy, Tuệ lao vào ôm Ngọ nên bị chém vào trán. Quá trình vật lộn với Ngọ, Tuệ tiếp tục bị đối phương chém.

Tuệ dùng chân, tay đấm đá liên tiếp nhiều cái vào người của Ngọ, làm con dao trên tay đối phương rơi xuống đất. Cùng lúc này, Tiến lấy dao giấu trong cạp quần, xông vào định chém Ngọ thì Thế Anh giật dao, chém liên tiếp 2 nhát vào Ngọ.

Khi thấy Ngọ bị thương tích chảy nhiều máu, Tiến giật dao của Thế Anh và nhặt dao của Ngọ đi cất. Sau đó, Tiến lấy xe máy của Thế Anh chở Tuệ đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Còn Ngọ được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp từ ngày 14-7-2023 đến ngày 28-7-2023 được ra viện.

Sau khi phạm tội, Thế Anh, Tiến và Tuệ bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 1-3-2024 và ngày 27-3-2024, cả 3 cùng tới Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hậu quả, Lê Huy Ngọ bị thương tích tổn hại 50% sức khỏe; Lê Văn Tuệ bị thương tích tổn hại 8% sức khỏe và Nguyễn Thế Anh bị thương tích tổn hại 3% sức khỏe.

Đưa vụ án ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh 12 năm tù, Nguyễn Văn Tiến và Lê Văn Tuệ cùng mức án 7 năm tù đều về tội “Giết người”. Với tội “Cố ý gây thương tích”, Lê Huy Ngọ cũng bị tuyên phạt 15 tháng tù.

Theo nhận định của Tòa, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” là đúng người, đúng pháp luật. Bị hại trong hành vi giết người không chết là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo.