Hai anh em chết đuối thương tâm

ANTĐ - Khoảng 8h sáng 22-6, hai anh em ruột  là Nguyễn Anh Tấn (SN 2005) học sinh lớp 3 và Nguyễn Anh Phát (SN 2008) học sinh lớp 1C trường tiểu học Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An theo bà nội ra đồng cắt cỏ. Trên đường về, khi đi qua ao làng, không may Phát bị trượt chân ngã xuống ao. 

Thấy vậy, Tấn lao theo để cứu em nhưng do không biết bơi, nước trong ao lớn nên hai anh em đã chìm nghỉm. Khi mọi người phát hiện thì đã quá muộn, thi thể của hai anh em được tìm thấy trong tư thế ôm chặt nhau. Hai cháu Tấn và Phát là con của anh Nguyễn Văn Thế (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi) trú tại xóm 9, xã Quỳnh Hồng Được biết, sáng 21-6, chị Nhung bị viêm ruột thừa phải nhập viện để mổ nên chưa biết cái chết của hai con. Hiện gia đình đang lo mai táng cho hai cháu.