"Hack" tài khoản Facebook để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng là bạn bè thân, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook của người khác, rồi nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt hành trăm triệu đồng...

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa làm rõ, bắt giữ Nguyễn Hùng Cường (SN 2003) và Phí Văn Hưng (SN 1998); Từ Thái Nguyên (SN 2003); Nguyễn Văn Anh (SN 1998) và Phùng Chí Dũng (SN 1986) đều ở huyện Thạch Thất, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 6/8, đối tượng Phí Văn Hưng đang ở nhà tại thôn Chiến Thắng, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội thì nhận được tin nhắn của Nguyễn Hùng Cường thông báo vừa hack được 1 nick Facebook có tên “Ninh Nguyen” của anh Nguyễn Ngọc Ninh ở Phú Thọ. Trước đó, Cường đã lập 1 tài khoản Zalo có tên là “Phạm Trung Kinh” là bạn thân của anh Ninh chuyên làm và chạy Facebook cho anh Ninh. Do tin tưởng Tài là bạn thân, anh Ninh đã cung cấp mật khẩu cho Cường.

Sau khi chiếm đoạt được Facebook của anh Ninh, Cường đã giả mạo anh này nhắn tin và vay chị Nguyễn Thị Thu Huyền số tiền là 200 triệu đồng. Cường cung cấp cho chị Huyền 1 số tài khoản ngân hàng V. mang tên Nguyễn Ngọc Ninh, sau đó chị Huyền nhờ anh Phạm Đức Chính chuyền vào tài khoản do Cường cung cấp 2 lần số tiền 200 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền xong, chị Huyền có gửi hình ảnh vào nick Facebook “Ninh Nguyen” thông báo đã chuyển thành công.

Đối tượng Cường cầm đầu ổ nhóm lừa đảo

Đối tượng Cường cầm đầu ổ nhóm lừa đảo

Vào khoảng 18h00 cùng ngày, Cường nhắn tin bảo với Hưng là đã lừa tiền của người khác, Hưng xin Cường cho làm cùng và được Cường đồng ý. Cường gọi qua ứng dụng messenger cho Hưng và chuyển nick facebook “Ninh Nguyen” cho Hưng để tiếp tục sử dụng nick facebook này lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhắn tin cho người thân trong nick facebook trên.

Hưng tiếp tục nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Thu Huyền để vay tiền tiếp, với số tiền là 100 triệu đồng và có gửi cho chị Huyền 1 tài khoản ngân hàng M. để chị Huyền chuyển tiền vào. Chị Huyền tiếp tục bảo anh Chính chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản trên mà không mảy may nghi ngờ.

Thấy Hưng lừa đảo được số tiền lớn quá dễ dàng, Từ Thái Nguyên nói cũng muốn cùng Hưng lừa đảo và được Hưng đồng ý. Nguyên bắt đầu nhắn tin cho chị Huyền và hỏi vay tiếp 90 triệu đồng thì chị Huyền chuyển tiếp tục nhờ anh Lê Văn Thể là nhân viên công ty chuyển số tiền trên về tài khoản ngân hàng M. do các đối tượng cung cấp.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Cường đã thu lại nick facebook “Ninh Nguyen” từ Hưng và Nguyên để xóa các dấu vết thực hiện hành vi phạm tội. Tiếp theo, Hưng nhắn tin đến Văn Anh xin tài khoản để Hưng "rửa tiền" và được cung cấp một tài khoản khác để chuyển tiền vào...