Hạ viện Mỹ: Tổng thống Obama nên chấp nhận đạo luật tăng trừng phạt Nga

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama nên kí vào đạo luật đã được thông qua bởi quốc hội vào tuần trước, nhằm tăng cường trừng phạt lên Nga và cung cấp các loại vũ khí sát thương cho Ukraine, người phát ngôn Hạ viện Mỹ, John Boehner cho biết vào hôm 15-12.

“Tính thống nhất của chúng tôi được biểu hiện rõ trong việc cả Hạ và Thượng viên Mỹ đều đã thông qua đạo luât tăng cường hỗ trợ về vật chất cho người dân Ukraine. Thay mặt toàn bộ hạ viện, tôi kêu gọi Tổng thống Obama nên kí ngay vào đạo luật đã được quốc hội đồng ý”, ông Boehner phát biểu vào hôm 15-12.

Tổng thống Obama vẫn chưa chấp nhận đạo luật tăng trừng phạt Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ông Boehner cho biết, Hạ viện Mỹ sẽ tìm cách hỗ trợ người dân Ukraine và những nước trong khu vực, hiện đang phải đối mặt với “sự xâm lược về lãnh thổ, sự đàn áp về kinh tế và can thiệp về các vấn đề chính trị nội bộ”.

Quốc hội Mỹ, vào hôm 11-12, đã thông qua “Đạo luật Hỗ trợ Tự do Ukraine”, qua đó chấp nhận cung cấp cho nước này các loại vũ khí sát thương và khí tài phi sát thương, cũng như áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga. Đạo luật trên cần được Tổng thống Obama kí để chính thức đi vào thực hiện.

Hiện Tổng thống Obama chưa đưa ra quyết định chính thức cho việc này, vì lo sợ nó sẽ gây phản tác dụng. Ông Obama đã kêu gọi quốc hội nên kiên nhẫn do việc đơn giản chỉ tăng cường cấm vận đối với Nga là biện pháp không đủ mạnh để làm chính quyền Moscow thay đổi quan điểm về Ukraine.

Trong buổi họp báo vào tuần trước, thư kí báo chí của Nhà Trắng, Josh Earnest cũng cho biết chính quyền Tổng thống Obama vẫn quan ngại về hành động của Nga tại Ukraine, tuy nhiên, mục tiêu của Mỹ là kéo được các nước EU và nhiều đồng minh khác tiếp tục tham gia tăng cường trừng phạt Nga.