Hà Tĩnh: Tàu hàng bị cháy trên biển đã vào cảng Vũng Áng

ANTĐ - Chiều 21-10, Trung tá Đinh Mã Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 11 thuyền viên và chủ hàng cùng tàu hàng Hải Phòng 02 bị cháy ca bin trôi tự do trên biển đã được lai dắt vào Cảng Vũng Áng an toàn.
Trước đó, khoảng 10h45 ngày 19-10, tàu hàng Hải Phòng 02 (của công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng, Ngô Quyền, Hải Phòng) đang đi từ cảng biển Hòn La (Quảng Trạch, Quảng Bình) hành trình về cảng Hải Phòng, khi đến vùng biển 18°13' vĩ độ Bắc, 106°30' kinh độ Đông, cách Cảng Vũng Áng khoảng 10 hải lý thì bất ngờ bị cháy ca bin. 
Đám cháy nhanh chóng lan rộng, buộc 11 thuyền viên cùng chủ hàng phải rời ca bin lên trước mũi tàu tránh lửa và phát tín hiệu cứu nạn. Lúc này, tàu rơi vào trạng thái chạy tự do, không người lái trong điều kiện sóng to, gió gió Đông Bắc cấp 6.
Nhận được tin báo, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải KV2 (Cục Hàng hải Việt Nam) đã điều tàu SAR 274 (đang thường trực tại vùng biển Quảng Bình) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu và Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh ra chữa cháy. Đến 14h40 đã khống chế được đám cháy và di chuyển 12 người ra khỏi tàu hàng Hải Phòng 02 lai dắt về cảng Vũng Áng.
Hiện 12 thuyền viên này đang được Cảng vụ Hàng hải Vũng Áng bố trí chỗ ăn, ngủ và cung cấp nước uống, thức ăn, lương thực thực phẩm...
Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.