Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom lớn nặng 230kg

ANTĐ - Sáng 23-5, Công ty TNHH MTV Xử lý bom mìn vật nổ 319 (thuộc TCông ty 319 - Bộ Quốc phòng) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và huyện Đội huyện Lộc Hà đã phát hiện xử lý an toàn một quả bom nặng 500 cân Anh (230kg) tại xóm 1 xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom lớn nặng 230kg ảnh 1
Lực lượng rà phá bom tiến hành tời bom

Trung tá Nguyễn Đức Hải, Ban Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quả bom mang ký hiệu MK82, nặng 500 cân Anh (230kg) nằm sâu hơn 2m do Mỹ ném xuống từ những năm 1968-1972. Sau khi phát hiện bom, các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành các bước xử lý kỷ thuật, kéo tời an toàn lên khỏi mặt đất để triển khai cho hủy nổ.
Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom lớn nặng 230kg ảnh 2
Và triển khai hủy nổ

Quả bom được phát hiện và xử lý an toàn nói trên nằm trong Chương trình 504 của Chính phủ về rà phá bom mìn sau chiến tranh. Ngoài ra, thời gian vừa qua các đơn vị chức năng còn phát hiện, xử lý huy nỗ an toàn hàng chục quả đạn cối, bom bi, vật liệu nổ khác nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.