Hà Tĩnh: Cứu 8 công nhân chìm xà lan trên biển

ANTĐ - Nguồn tin từ đồn Biên phòng 176 (Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị này vừa cứu sống 8 công nhân gặp nạn trên biển Vũng Áng (Kỳ Anh) khi đang thi công Cầu cảng Sơn Dương.
Hà Tĩnh: Cứu 8 công nhân chìm xà lan trên biển ảnh 1

Các chiến sỹ đồn 176 dùng cần cẩu để tiếp cận các công nhân gặp nạn




Theo đó, khoảng 11 giờ trưa 10-2, trong lúc 8 công nhân thuộc công ty Hơ Yo (Trung Quốc) đưa ụ bê tông ra biển để thi công Cầu cảng Sơn Dương tại biển Vũng Áng thì gặp sự cố đứt neo, xà lan bị chìm, trôi dạt giữa biển nguy hiểm đến tính mạng.
Nhận được tin báo, đồn biên phòng 176 đã nhanh chóng tổ chức lực lượng và phương tiện ứng cứu các công nhân gặp nạn.
Đại úy Nguyễn Thế Vị, Phó đồn trưởng đồn Biên phòng 176, người trực tiếp chỉ đạo ứng cứu cho biết, khi các công nhân gặp nạn thì sóng rất to, gió lớn nên việc tiếp cận hết sức khó khăn. Trước tình thế đó các chiến sỹ đồn biên phòng 176 đã sử dụng cần cẩu, thuyền thúng, thuyền cao su và trực tiếp bơi trên biển để tiếp cận và cứu các công nhân.
Hà Tĩnh: Cứu 8 công nhân chìm xà lan trên biển ảnh 2
Các chiến sỹ bơi trên biển để tiếp cận cứu các công nhân
Sau hơn 2 giờ vật lộn với sóng biển, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm 8 công nhân đã được các chiến sĩ biên phòng tiếp cận đưa vào bờ an toàn.

Tám công nhân gặp nạn được cứu sống gồm: anh Nguyễn Văn Ngọc, anh Mai Hà (trú xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); anh Nguyễn Hữu Tuấn (trú xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); anh Nguyễn Văn Tiến (Thanh Hóa); anh Nguyễn Danh Cường (Nghệ An); anh Nguyễn Hữu Quân (Thái Bình); anh Nguyễn Văn Dân (TP HCM) và anh A Thủy (Đài Loan-TQ).