Hà Tĩnh: Bắt xe container chở sắn khô "cõng" theo gỗ lậu

ANTĐ - Ngày 14-4, Thiếu tá Đặng Quang Niềm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ xe container chở một lượng lớn gỗ quý được cất giấu dưới hàng chục tấn sắn khô, chạy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Khoảng 20h45 ngày 13-4, từ nguồn tin của người dân tại làng nghề mộc xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, một số đối tượng đang vận chuyển một lượng gỗ quý từ xe ô tô container mang BKS 12C – 036.11 kéo theo rơ-moóc BKS 12R-003.77 xuống bãi tập kết.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã xác minh và triển khai lực lượng bắt giữ xe ô tô trên.

Gỗ được cất giấu dưới các bao tải sắn khô

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 170 lóng gỗ Gõ đỏ thuộc nhóm 2, có khối lượng khoảng 4m3 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được các đối tượng giấu dưới đáy xe container, phía trên được ngụy trang bằng hàng chục tấn sắn lát khô.

Được biết số gỗ này trên thị trường có giá trị hơn 200 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Phạm Văn Thanh (SN 1987, trú xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) khai nhận, chiếc container trên là của công ty TNHH Quang Minh có trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn và thuê lái xe sang tỉnh Nam Than (Lào) chở sắn lát khô về Việt Nam.

Trên đường về, khi qua tỉnh Thà Khẹc (Lào) Thanh được một người đàn ông tên Phùng (trú xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) thuê chở số gỗ trên về xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, với giá 5,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ lậu

Để qua mắt Hải quan Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) cũng như các lực lượng chức năng khác, Thanh đã sắp xếp số gỗ này phía dưới, sau đó xếp hàng trăm bao tải đựng sắn lát khô lên trên. Khi vận chuyển trót lọt sỗ gỗ trên về Việt Nam, trong lúc bốc dỡ số gỗ trên xuống thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Theo Thiếu tá Niềm, đây là một trong những thủ đoạn mới của các đối tượng buôn bán lâm sản trái phép trong thời gian gần đây. Đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt - Lào, các đối tượng thường chia lẻ lâm sản quý có giá trị kinh tế cao cất giấu, ngụy trang trên các ô tô có trọng tải lớn chở hàng từ Lào về Việt nam nên rất khó khăn trong công tác kiểm tra phát hiện.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.