Hà Tĩnh: Bắt giữ tài xế taxi giết nữ giám thị kỳ thi THPT Quốc gia

ANTĐ - Ngày 5-7, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), là tài xế taxi để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Trước đó, ngày 4/7, Công an TP Hà Tĩnh nhận được thông tin từ Hội đồng thi THPT Quốc gia trường Đại học Hà Tĩnh về việc giám thị Phạm Thị Oanh đi coi thi tại Hà Tĩnh bị mất tích.

Chị Phạm Thị Oanh (SN 1993), quê ở Hà Nam, hiện đang là sinh viên năm 4, khoa Sư phạm Mầm non của Trường ĐH Sư phạm Huế, được trường cử ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi kỳ thi tốt nghiệp PTTH tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi trông thi xong, chị Oanh xin Hội đồng tuyển sinh ở lại để đi lễ, sau đó mọi người không thể liên lạc được.

Nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc và nghi ngờ nữ giám thị mất tích này đã bị sát hại. Sau khi xác minh được nghi can, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), là tài xế taxi Mai Linh khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai nhận, tối 3/7, Tiến chở nữ giám thị từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh. Đi được một đoạn, đối tượng đã dừng xe bóp cổ nữ giám thị, cướp đi một túi xách, điện thoại di động và 250 nghìn đồng tiền mặt. Khi chị Oanh chết, Tiến chở nữ giám thị tới cầu Sú (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh) để phi tang.

Sáng ngày 5/7, một số người dân xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh, cũng đã phát hiện thi thể chị Oanh dưới mặt nước gần cầu Sú, ngay sau đó báo tin cho lực lượng chức năng đến hiện trường để vớt thi thể nữ giám thị này lên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.