Hà Tĩnh: Bắt đoàn xe quá tải lọt trạm cân 5 tỉnh

ANTĐ - Đoàn xe chở quá trọng tải của doanh nghiệp Đào Vũ (Bình Định) sau khi lọt trạm cân của 5 tỉnh, ra đến Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng mật phục và bắt giữ.

Trung tá Hoàng Huy Khang, Trạm phó kiểm tra trọng tải số 12 (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 2h sáng 23/10, lực lượng này đã bắt giữ 9 xe quá tải, khi đoàn xe này lợi dụng đêm khuya để vượt trạm cân.

Trước đó, đoàn xe tải gồm 9 chiếc của doanh nghiệp Đào Vũ (Bình Định) chở kính đi từ Quảng Nam ra Hà Nội. Khoảng 22h đêm 22/10 đến địa phận xã Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thấy lực lượng chức năng làm gắt gao, biết xe chở quá tải nên các tài xế đã tạt xe vào nấp trong các nhà hàng ở huyện Kỳ Anh, chờ lúc đêm khuya để vượt trạm.

Đến 2h sáng 23/10, thấy Trạm Kiểm tra trọng tại xe số 12 vắng người trực,  các tài xế quyết định lái xe vượt trạm cân. Đi được khoảng 10 km, đoàn xe tải bị lực lượng liên ngành đón lõng bắt gọn tại huyện Cẩm Xuyên.

Hà Tĩnh: Bắt đoàn xe quá tải lọt trạm cân 5 tỉnh ảnh 1

Đoàn xe quá tải của doanh nghiệp Đào Vũ sau khi vượt trạm cân của 5 tỉnh đã bị lự lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ

Kết quả kiểm tra trọng tải cho thấy có 8 xe vi phạm lỗi chở quá tải trọng từ 50-100%, 1 xe dưới 50%.

Lý giải việc lọt qua trạm cân của 5 tỉnh là Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên–Huế, Quảng Trị, Quảng Bình mà không bị phát hiện, các tài xế cho hay, lợi dụng vào đêm khuya hoặc sáng sớm để và thời điểm giao ca để vượt trạm.

Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt đoàn xe gần 300 triệu đồng. Trong đó 8 xe chở quá tải từ 50-100% mỗi trường hợp 36 triệu đồng (tài xế 6 triệu, chủ xe 30 triệu), xe còn lại quá tải dưới 50% bị phạt 10 triệu đồng.

Sau khi hạ tải và làm cam kết, các tài xế được tiếp tục hành trình.