- Lật tẩy mánh khóe buôn bán ma túy của 2 "bà trùm"
- Tử hình 9 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 1.415 bánh heroin
- Tháo biển số xe máy, vận chuyển 73 bánh heroin
Trần Văn Đức trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, vào khoảng 8h30 ngày 22-6, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn,tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Đức (51 tuổi, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Khám xét tại vị trí giường nằm của đối tượng Trần Văn Đức trên xe khách biển kiểm soát Hà Nội chạy từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4 bánh hêrôin (tổng trọng lượng hơn 1,5 kg).
Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận, sau khi qua Lào mở cửa hàng kinh doanh có quen Giàng Bá Tánh (quốc tịch Lào). Thấy Đức thường hay qua lại Việt Nam và Lào nên Tánh gợi ý ông ta mua ma túy đưa về Việt Nam bán kiếm lời.
Ngày 20-6, Đức mua 4 bánh heroin trị giá 22.800 USD từ Tánh tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Để qua mắt lực lượng chức năng, Đức đã nhờ Lê Thị Đào (32 tuổi, trú xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) người quen cùng về với Đức, mua 10kg thịt bò đóng vào thùng xốp, đồng thời đặt 2 ghế giường nằm cùng nhau cho Đào và Đức ở dãy ghế tầng 2 cuối xe để giấu hàng.
Sau đó một ngày, Đức và Đào cùng lên xe từ Viêng Chăn về Việt Nam. Quá trình lên xe, số thịt bò được nhà xe bỏ vào cốp xe, còn số ma túy Đức bỏ vào túi xách cá nhân trực tiếp đem lên xe. Khi lên xe, Đức giấu từng bánh vào khe ghế nơi Đức và Đào nằm.
Đến ngày 22-6, khi Đức về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Với hành vi trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án chung thân đối với Trần Văn Đức.