Hạ thủy thành công tàu kéo xuất khẩu có tuyến hình phức tạp

ANTĐ - Chiều 13-7, Công ty đóng tàu Hạ Long (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) đã tổ chức hạ thủy thành công tàu ATD 2412 YN-545009. Đây là con tàu thứ 2 trong 4 tàu kéo đóng mới xuất khẩu cho Tập đoàn Damen-Hà Lan.

Tàu kéo ATD 2412 tuy có tải trọng không lớn nhưng có tuyến hình rất phức tạp, chận vịt và bánh lái nằm dưới đáy tàu, để đảm bảo hạ thủy an toàn, công ty đóng tàu Hạ Long đã phải thiết kế cho tàu nằm trên pông tông và từ từ hạ thủy xuống nước, khi kéo tàu vào vào vị trí an toàn, công ty tiếp tục đánh chìm pông tông để tách tàu ra khỏi pông tông tiếp tục hoàn thiện để bàn giao cho Chủ tàu trong tháng 8-2014.

Tàu kéo ATD 2412 hạ thủy thành công.

Tàu kéo ATD 2412 hạ thủy thành công.

Các chuyên gia của Damen tại Hạ Long đánh giá cao việc công ty đóng tàu Hạ Long đã thực hiện hạ thủy thành công  2 tàu kéo, trong quá trình thi công tuy thiết kế có nhiều thay đổi, nhưng công ty đã có nhiều sáng tạo đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

Tàu  kéo ATD 2412  có chiều dài 24,74m, chiều rộng 12,63m, chiều cao mạn 4,6m, lượng chiếm nước 490 tấn, công suất 5.600HP. Nhờ tính cơ động cao nên tàu  được sử dụng cho các hoạt động tại bến, bao gồm cả hoạt động cứu hỏa, có thể lai dắt và hỗ trợ các tàu lớn và các công trình hàng hải ở vùng nước nội địa, tại cảng và gần bờ trong mọi điều kiện thời tiết.

Công ty đóng tàu Hạ Long hiện nay cùng lúc thi công lắp ráp hoàn thiện 4 tàu kéo ATD 2412 và thi công Xà lan cẩu cũng xuất khẩu cho Tập đoàn Damen. Theo kế hoạch, tàu số 1 và số 2 sẽ bàn giao cho chủ tàu trong tháng 8-2014, 2 tàu còn lại lần lượt được bàn giao xuất khẩu sang châu Âu trong năm 2014, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1000 lao động của công ty.