Hà Nội: Xét xử hàng loạt đại án liên quan đến tham nhũng giữa đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng 7 tháng đầu năm, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã giải quyết được 18.430 vụ án, trong đó có nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.
Hà Nội đã xét xử nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp trong 6 tháng đầu năm 2021Hà Nội đã xét xử nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp trong 6 tháng đầu năm 2021

Để phục vụ cho kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khoá XV sẽ diễn ra vào ngày 14/9 tới đây, Toà án nhân dân thành phố Hà vừa báo cáo về kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án 7 tháng đầu năm 2021.

Đánh giá chung về những kết quả đã đạt được, Phó Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội Đào Sỹ Hùng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác triệu tập đương sự gặp nhiều khó khăn nhưng Toà án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã giải quyết được 18.430 vụ án các loại.

Trong đó, có nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Điển hình như: Từ ngày 8/3/2021-15/3/2021, xét xử vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ;

Từ ngày 12/4/2021-20/4/2021, xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Từ ngày 22/4/2021-29/4/2021, xét xử vụ án Vũ Huy Hoàng và đồng phạm vị truy tố về các tội "Vi phạm uqy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công thương và Công ty cổ phần Bia - Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco);

Từ ngày 5/5/2021-10/5/2021, xét xử vụ án "Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toàn gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Theo Phó Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, các bản án của toà án được lập luận chặt chẽ, sắc bén, hình phạt áp dụng nghiêm khắc với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng đối với những đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng; thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Toàn án nhân dân thành phố Hà Nội cũng thừa nhận vẫn còn một số vụ án chậm giải quyết do khó khăn về cơ sở vật chất và biên chế.

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Những tháng cuối năm, đơn vị này sẽ tiếp tục phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội cũng như Toà án nhân dân giao cho về tỷ lệ giải quyết các loại án hình sự, dân sự, hành chính; Bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm.