Hà Nội xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Ebola

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Ebola; Một lớp học của huyện miền núi có 100% học sinh đỗ đại học; ISIS lên kế hoạch đưa cuộc thánh chiến tới Trung Quốc… 
Bản tin phát thanh ngày 11-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


* Trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh Ebola có nguồn gốc từ châu Phi, sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phòng chống Ebola theo 3 tình huống hành động cụ thể. Tình huống 1: Chưa ghi nhận ca bệnh ở Hà Nội. Tình huống 2: Xuất hiện ca bệnh nhiễm Ebola virus tại Hà Nội. Tình huống 3: Khi dịch lây lan trong cộng đồng. 
Trước đó, từ ngày 9-8, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế thuộc Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc và Công an cửa khẩu đã áp dụng tờ khai y tế đối với chuyến bay đầu tiên trở về từ Ai Cập để vừa thực hiện giám sát chặt chẽ, vừa rút kinh nghiệm cho việc áp dụng tờ khai nhập cảnh đối với hành khách đến từ châu Phi. 

* Một lớp học của huyện miền núi Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An có 40 học sinh, thì tất cả các em đều đỗ đại học. Trong đó, có 2 em đỗ với số điểm rất cao và cũng có những em đỗ cả hai khối A và B.

* Đêm qua, 10-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội bài đã phát hiện và bắt giữ một lượng lớn ma túy tương đương 6,5kg do một đối tượng là Đinh Đắc Khanh- Việt kiều Hồng Kông vận chuyển về Việt Nam.

* Bộ GTVT vừa có quyết định cấm tham gia đấu thầu, không xem xét chỉ định thầu các dự án trong ngành giao thông đối với 3 nhà thầu gồm: CTCP Bê tông 620 Châu Thới, công ty Thành An 119 và CTCP Xây dựng Vinashin tại các công trình giao thông đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ.

* CAQ 1, TP.Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ, chuyển giao Phòng Cảnh sát hình sự, CATP.Hồ Chí Minh, điều tra, truy xét vụ mất trộm hơn 1,6 tỷ đồng xảy ra tại Sở Tài nguyên – Môi trường TP.Hồ Chí Minh (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1). Người trình báo bị mất trộm tài sản chính là giám đốc sở này, ông Đào Anh Kiệt.

* CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ nổ súng vào hiệu cầm đồ ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên xảy ra ngày 21-7 vừa qua.

* Góp phần chấn chỉnh tình trạng taxi bát nháo trên địa bàn cũng như hạn chế taxi ngoại tỉnh về Thủ đô hoạt động, Hà Nội dự kiến sẽ dán “tem nhận diện” cho 17.000 xe taxi trên địa bàn thành phố. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – ASEAN ở Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 9-8 ngang ngược tuyên bố Trung Quốc quyết không thay đổi quan điểm lập trường về chủ quyền lãnh hải và các lợi ích của nước này ở Biển Đông, đồng thời bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc làm giảm căng thẳng và không có các hành động khiêu khích ở vùng biển chiến lược quan trọng này.

* Nguồn tin từ chính phủ Israel cho biết, nước này đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn mới ở dải Gaza và có kế hoạch cử đoàn đại diện đến Ai Cập vào hôm nay, ngày 11-8, để tiếp tục đàm phán một thoả thuận cuối cùng về xung đột với nhóm vũ trang người Palestine, bao gồm cả lực lượng Hamas.

* Trong khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích vào Iraq, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, hay còn gọi là ISIS, đang có kế hoạch mở rộng cuộc chiến tranh thần thánh tới Tân Cương, khu vực tự trị bất ổn ở phía tây bắc Trung Quốc.