Hà Nội vinh danh công dân ưu tú

(ANTĐ) - Tối 8-10, đã diễn ra Hội nghị biểu dương “Người tốt việc tốt” và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2012 nhân kỷ niệm 58 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTW MTTQVN cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và trên 1.000 đại biểu người tốt việc tốt được vinh danh đã tới dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh, biểu dương những thành tích của Thủ đô Hà Nội và hơn 1.000 công dân ưu tú đã đóng góp trong thời gian qua. Đồng chí chỉ rõ, thời gian tới thành phố Hà Nội cần khơi dậy và phát huy những khả năng tốt đẹp của con người, nhân rộng gương người tốt việc tốt. Đặc biệt, phong trào thi đua cần giải quyết những nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh vực, từng ngành nghề, góp phần giải quyết tốt các vấn đề lớn, hướng tới xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Đây là năm thứ 20 thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết biểu dương người tốt việc tốt và là năm thứ 3 vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” từ nhiều phong trào như: Phát triển kinh tế; thi đua thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đô thị; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường đô thị… của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại lễ vinh danh, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2012 và phong trào người tốt, việc tốt năm 2013 với những nội dung chủ yếu như: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.