Hà Nội tuyển khoảng 154.000 biên chế

ANTĐ - Tổng cộng cả biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp mà các cơ quan trên địa bàn Hà Nội được tuyển là 154.548 biên chế.

Sau 5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Hà Nội khóa XIV đã thành công tốt đẹp

Sáng nay (ngày 7-12), kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Hà Nội khóa XIV bước vào ngày làm việc thứ 5- cũng là ngày làm việc cuối cùng. UBND TP.Hà Nội đã trình, để HĐND thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2013; đồng thời thường trực HĐND thành phố cũng trình để HĐND thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2013.

Trước khi thông qua, các đại biểu HĐND đã thảo luận về các nội dung trong nghị quyết về tổng biên chế. Một số ý kiến đại biểu đề cập đến việc cần sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực, cũng như xem xét về chất lượng thi công chức...Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2013, Hà Nội sẽ tuyển tổng cộng 154.548 biên chế. Trong đó, HĐND giao chỉ tiêu về biên chế hành chính cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã là 10.938 biên chế (bao gồm 9.293 biên chế công chức; 941 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 704 chỉ tiêu lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế).

Ngoài ra còn có 143.610 biên chế sự nghiệp (bao gồm 121.115 biên chế viên chức (trong đó có 500 biên chế dự phòng); lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có 7.984 chỉ tiêu; định mức lao động có 14.511 chỉ tiêu).

Ở nội dung làm việc thứ 2, HĐND thành phố đã quyết nghị giám sát 4 chuyên đề về: việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp của thành phố Hà Nội; việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2009 đến nay; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 của TP. Hà Nội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Bà đề nghị, do năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, nên ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành cần triển khai ngay các nhiệm vụ, nghị quyết đã được thông qua, chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của HĐND Thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao cùng thực hiện, cùng tham gia giám sát. Việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết HĐND Thành phố sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu HĐND thành phố và cử tri quan tâm. Ông cho biết, nhằm thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2013 thành phố sẽ không mua xe ô tô con, khoản tiền bố trí chi cho việc này, sẽ được dành để xây dựng hạ tầng nông thôn mới và một số mục tiêu khác; Một vấn đề khác là sử dụng gầm đường vành đai 3 làm điểm trông giữ xe cũng được Chủ tịch UBND thành phố nhắc đến, với quan điểm không đồng ý. “Tới đây, những điểm đã cấp phép cần phải rà soát lại toàn bộ, hạn chế tối đa việc sử dụng gầm cầu làm điểm trông giữ xe”, ông Thảo nói.