Hà Nội tưng bừng đón chào năm mới 2019 trong bình yên

ANTD.VN - Xen lẫn biết bao lời nói, tiếng cười, dưới ánh đèn lung linh, rực rỡ bao sắc màu của đường phố là hình ảnh những CBCS Công an Hà Nội thuộc các lực lượng CSGT, CSCĐ, CSTT… lặng lẽ làm nhiệm vụ trên đường phố, đảm bảo cho mọi người dân đón chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới tưng bừng, bình yên và hạnh phúc.

Giá lạnh với nhiệt độ xuống dưới 10 độ C trong nhiều ngày qua cũng không ngăn được dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm mỗi lúc một đông, để tham gia các lễ hội chào đón năm mới 2019.

Góp sức nhân lên những niềm vui

Đã thành một thông lệ đẹp đẽ, trong các thời khắc đặc biệt, những người con Hà Nội, du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi khi sang Việt Nam, đến với Thủ đô, thường chọn khu vực hồ Hoàn Kiếm là nơi dừng chân, thể hiện niềm vui, tình yêu đất nước, con người nơi đây. Trong tối 31-12-2018 và rạng sáng 1-1-2019, như một lời hẹn ước được mặc định sẵn, khu vực hồ Hoàn Kiếm lại sôi động với bữa tiệc âm thanh, áng sáng, những tiếng nói, cười, niềm vui bất tận của người dân, du khách khắp mọi nơi đổ về... Tất cả vui vẻ, quây quần bên nhau để cùng chào đón thời khắc đất trời chuyển mình sang năm mới - 2019.

Dù nhiệt độ ngoài trời trong nhiều ngày qua liên tục rét đậm, rét hại, nhưng ngay từ chiều 31-12-2018, ở các địa điểm công cộng, những hoạt động vui chơi của người dân vẫn chưa khi nào có dấu hiệu chững lại. Khi trời về tối càng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn. Dòng người và phương tiện trên các tuyến đường cũng vì thế mà thêm đông đúc.

Lực lượng CSGT - CATP Hà Nội được tăng cường ứng trực 100% quân số phân luồng, đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đi lại an toàn

Sàng sớm 1-1-2019, sau ca trực ở đầu Bắc cầu Chương Dương trong cái lạnh dưới 10 độ C, Trung tá Nguyễn Trường Giang, Đội phó Đội CSGT số 5, Phòng CSGT, CATP Hà Nội thông tin nhanh: Từ đầu giờ chiều 31-12-2018, lưu lượng phương tiện ở các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh… đổ về Thủ đô rất đông. Do được nghỉ dài ngày nên thanh - thiếu niên và mọi người dân về Hà Nội tham gia vui chơi, đón "giao thừa" Tết Dương lịch 2019. Để đảm bảo ATGT, đơn vị đã chủ động thực hiện hiệu quả phương án phân luồng, phòng ngừa tai nạn, tập trung tại các điểm, nút giao thông dễ gây ùn tắc và tai nạn trên địa bàn. “Trong đêm và rạng sáng 1-1-2019, không có TNGT xảy ra trên địa bàn đơn vị phụ trách. Hoạt động đi lại của người dân ở các đầu cầu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương, Long Biên được đảm bảo thông suốt” - Trung tá Nguyễn Trường Giang cho hay.

Nếu như các Đội CSGT ở cửa ngõ ra vào thành phố phải làm việc sớm hơn thì áp lực đối với các Đội CSGT trong nội đô như Đội CSGT số 2, 3, 4 và nhất là Đội CSGT số 1 lại được tính khi thành phố lên đèn. Với kinh nghiệm cũng như được rèn luyện qua các kỳ cuộc lớn của Thủ đô và đất nước tổ chức tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Đội CSGT số 1 đã thể hiện được bản lĩnh, sự chắc chắn của mình trong công tác đảm bảo TTATGT. Toàn bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã được các chiến sỹ CSGT phối hợp chặt chẽ với CAQ Hoàn Kiếm thực hiện có hiệu quả.

Lực lượng Công an các phường như Hàng Bài, Tràng Tiền, Hàng Trống… đã ứng trực với 100% quân số, tham gia phân luồng, đảm bảo ANTT, giữ gìn tuyệt đối an toàn cho nhân dân đi lại, vui chơi. Thiếu tá Vũ Thế Cường, Trưởng CAP Hàng Trống cho biết: "Dù có vất vả nhưng tinh thần của tất cả CBCS đều rất tốt, hứng khởi làm nhiệm vụ. Bởi hơn ai hết, anh em trong đơn vị đều nhận thức rõ rằng, niềm vui của người dân thật sự có trọn vẹn khi bình yên và an toàn được đảm bảo và điều đó phục thuộc phần lớn vào sự quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an…".

Lấy sự chủ động, quyết tâm để giải tỏa áp lực

Không chỉ có lực lượng CAP, các đội nghiệp vụ của CAQ Hoàn Kiếm ứng trực xuyên đêm, trong đêm 31-12-2018 và rạng sáng 1-1-2019 vừa qua, tất cả lực lượng CATP Hà Nội đều ứng trực với 100% quân số. Nếu như các lực lượng “nổi” như CSGT, CSTT, CSCĐ dễ dàng được người dân nhận thấy trên các tuyến đường, vị trí, khu vui chơi, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho nhân dân đi lại, thì các đơn vị hoạt động mang đặc tính âm thầm hơn như CSHS cũng vất vả không kém.

Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, tất cả các đồng chí trong Ban chỉ huy Phòng đều được gắn trách nhiệm chỉ đạo các tổ công tác, tuyến, địa bàn quản lý, đảm bảo “sạch” vi phạm. Ngoài lực lượng CSHS chống cướp, cướp giật, móc túi làm chủ công thì các đội nghiệp vụ khác như Cảnh sát đặc nhiệm, trọng án… cũng được tung 100% quân số vào cuộc từ nhiều ngày trước đó, để thực hiện phương án phòng ngừa có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm mọi hoạt động của tội phạm nguy hiểm. Sự liên hoàn và chặt chẽ trong các phương án, cũng như gắn kết giữa các đơn vị từ Phòng CSHS đến Công an các cơ sở, quận, huyện và thị xã đã giúp đảm bảo bình yên trên toàn địa bàn thành phố, tạo sức bật lớn cho công tác đảm bảo bình yên đêm "giao thừa" đón năm mới 2019.

Những "lá chắn thép" CSCĐ tuần tra khắp trên các tuyến phố của Thủ đô, giữ gìn ANTT cho nhân dân đón "giao thừa", năm mới an toàn, bình yên

Được ví như những cánh chim thép không mệt mỏi, CBCS của Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội chỉ hoàn thành ca trực khi màn ăn mừng, đón chào năm mới của người dân kết thúc lúc 5h sáng. Toàn bộ các tuyến phố tính từ tâm hồ Hoàn Kiếm lan tỏa rộng khắp các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình… đều có lực lượng CSCĐ tuần tra. Dù tình hình ANTT trong đêm giao thừa không quá căng thẳng như đêm người hâm mộ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt cúp Vô địch Đông Nam Á 2018 vừa qua song chưa khi nào CBCS - CSCĐ ngừng nâng cao cảnh giác.

“Từng CBCS khi được phân công nhiệm vụ đều xác định tuyến, địa bàn được giao trọng trách phải đảm bảo tuyệt đối bình yên. Trong đêm chuyển giao năm cũ sang năm mới 2019, trên toàn địa bàn thành phố tuyệt đối không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tất cả hoạt động vui chơi, lễ hội của người dân chào đón năm mới đều được đảm bảo an toàn… Lực lượng CSCĐ ở các khu vực ngoại thành cũng được huy động tăng cường, vừa tham gia đảm bảo tuyệt đối bình yên địa bàn phụ trách, vừa hỗ trợ từ xa, vòng ngoài cho các tuyến, địa bàn nội đô”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết.

Trao đổi với PV, chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, tình hình ANTT trong đêm "giao thừa" được đảm bảo an toàn tuyệt đối, điều đó không có nghĩa là nhiệm vụ của CSGT hay CSCĐ, CSTT đã xong. Ngày 1-1-2019 cũng là ngày chót của kỳ nghỉ lễ kéo dài, và trên khắp các tuyến đường cửa ngõ ra, vào thành phố mật độ phương tiện và người tham gia giao thông tăng cao. Nếu không có sự chủ động trong công tác bố trí lực lượng, phương tiện thì nguy cơ ùn tắc và thậm chí là tai nạn giao thông sẽ xảy ra. Ngay từ lúc này, các Đội CSGT số 6, 14, 5, 9, 11… tiếp tục triển khai lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ phân luồng từ xa, đón người dân về lại Thủ đô chuẩn bị cho tuần làm việc mới của một năm mới 2019 hứa hẹn nhiều thành công, may mắn.

“Áp lực về giao thông, cũng như công tác đảm bảo ANTT từ nay đến trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ không lúc nào giảm nhiệt song áp lực càng cao thì quyết tâm của chúng tôi càng lớn. Từng vị trí, CBCS, chỉ huy đều nhận thức rõ một điều, bản thân chính là một phần của chiếc chìa khóa để góp phần giải tỏa những áp lực, khó khăn đó, đảm bảo bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết trong an toàn, hạnh phúc” - Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội chia sẻ.