Hà Nội: Truy xét nhóm đối tượng cướp giật sợi dây chuyền mặt ngọc trị giá hơn 100 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong vòng chưa đầy 2 ngày kể từ khi nhận được trình báo của người bị hại, Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp cùng lực lượng chức năng đã tập trung truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng mặt ngọc trị giá hơn 100 triệu đồng.

Sáng sớm ngày 29-9, anh T.A.H (SN 1976, trú ở phường La Khê, quận Hà Đông) đi xe máy một mình trên đường Văn Phú, thuộc địa bàn phường Phú La hướng ra đường QL6. Tập trung di chuyển, anh H. không hề biết đã bị 2 đối tượng lẳng lặng bám theo bằng xe máy từ lúc nào đưa vào “tầm ngắm”. Mục tiêu các đối tượng nhắm là sợi dây chuyền vàng mặt ngọc anh H. đang đeo trên cổ.

Các đối tượng có hành vi cướp giật bị CAQ Hà Đông bắt giữ

Các đối tượng có hành vi cướp giật bị CAQ Hà Đông bắt giữ

Đến khu vực vắng người, vừa nghe tiếng ga xe máy rú phía sau, anh H. cảm giác rõ vùng cổ bị kéo mạnh, và tiếng “pựt” khẽ. Kịp hiểu điều gì xảy ra, thì bóng dáng chiếc xe máy kiểu Wave không đeo biển số đã phóng vọt ra hướng QL6.

Sợi dây chuyền mặt ngọc trị giá hơn 100 triệu đồng - tang vật vụ án

Sợi dây chuyền mặt ngọc trị giá hơn 100 triệu đồng - tang vật vụ án

Nắm bắt thông tin vụ việc, chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự lập tức vào cuộc, phối hợp với Công an phường Phú La và các phường giáp ranh triển khai truy “nóng” dấu vết các đối tượng gây án. Một mặt rà soát camera an ninh dọc các tuyến đường, Công an quận Hà Đông tập trung rà, dựng các đối tượng “nổi” trên địa bàn, và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm…

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và thực hiện biện pháp tố tụng đối với 2 đối tượng cướp giật sợi dây chuyền của anh H., là Dương Ngọc Toàn (SN 1988; trú tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đối tượng có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy) và Nguyễn Anh Tú (SN 1988; trú ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng; đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản).

Hình ảnh 2 kẻ cướp giật bị camera an ninh ghi lại

Hình ảnh 2 kẻ cướp giật bị camera an ninh ghi lại

Lời khai của các đối tượng thể hiện: khoảng 6h ngày 29-9, Dương Ngọc Toàn đi xe máy Honda Wave màu đen không lắp biển số đến đón Nguyễn Anh Tú, mục đích lang thang cướp giật tài sản.

Cặp đôi di chuyển vào khu vực chợ Hà Đông, quận Hà Đông, thì phát hiện anh T.A.H, đi xe máy một mình; trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền vàng mặt ngọc.

Lập tức, Toàn lẳng lặng bám theo. Khi đến đoạn đường Văn Phú, thuộc địa bàn phường Phú La hướng ra đường QL6, nhận thấy tuyến đường vắng người, Toàn tăng tốc, áp sát để Tú ngồi sau giật sợi dây chuyền của anh H.

Sau khi gây án, các đối tượng lập tức mang đến bán tại 1 cửa hàng vàng bạc trên địa bàn phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm; được hơn 100 triệu đồng, và chia nhau ăn tiêu.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Hà Đông còn làm rõ vụ cướp giật táo tợn khác, do Dương Ngọc Toàn và Trần Mạnh Cường (SN 1986, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng; đối tượng có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản), thực hiện.

Khoảng 17h ngày 22-9, Toàn điều khiển xe Honda Wave màu đen chở Cường đi lang thang nhằm ý đồ cướp giật tài sản. Các đối tượng mò sang khu vực gần vòng xuyến Vincom quận Long Biên, thì nhìn thấy chị Đ.T.T.T (SN 1981, trú tại thôn Vàng, xã Cổ Bi, Gia Lâm) điều khiển xe máy đi một mình. Chị T. cũng đeo sợi dây chuyền vàng, và lập tức, món đồ trang sức này đã bị 2 kẻ cướp giật lấy mất. Sau đó, Toàn chở Cường đi bán sợi dây chuyền cho hiệu vàng bạc được 5 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu.

Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, cho đến khi bị bắt, các đối tượng Toàn, Tú, Cường khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nhiều lần tại nhiều địa bàn ở Hà Nội, như Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông...

Căn cứ vào tài liệu thu thập, CQĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.