Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm dây cáp viễn thông

ANTĐ -Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT, CA huyện Gia Lâm, Hà Nội, đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với ổ nhóm 4 đối tượng có hành vi trộm cắp dây cáp quang viễn thông.

Thời gian qua trên địa bàn huyện Gia Lâm xảy ra một số vụ việc trộm cắp dây cáp viễn thông và cáp điện ngầm gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cũng như hoạt động của doanh nghiệp, sinh hoạt của nhân dân.

Trước tình trạng trên, Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn để triệt phá được ổ nhóm trộm cắp trên.

Khoảng 1h30 ngày 15-6, tổ công tác thuộc Đồn Công an Nam Đuống thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường Cổ Bi đã phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện cắt trộm dây cáp điện tại khu vực vỉa hè kéo dài từ trường mầm non xã Cổ Bi đến UBND xã Cổ Bi.

3 đối tượng trong vụ án

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi trên, tổ công tác Đồn Công an Nam Đuống đã chia làm 2 mũi tấn công và bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật gồm 120m dây cáp điện viễn thông, chiếc xà cầy, 1 con dao và 1 xe máy nhãn hiệu Suzuki Viva.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1992, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Lệ, sinh năm 1994, trú tại xã Trường Giang, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Giáp Văn Ninh, sinh năm 1995, trú tại xã Sơn Hải, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Nhận định 3 đối tượng này không thể chở 120m dây cáp viễn thông trên 1 chiếc xe máy nên tổ công tác tiếp tục điều tra, xác minh. Khoảng 2h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 1 đối tượng nữa tên Đỗ Trọng Quang, sinh năm 1976, trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, khi đối tượng đang lái 1 chiếc ô tô tải đến hiện trường với mục đích chở dây cáp đi tiêu thụ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.