Hà Nội: Triệt phá đường dây buôn ma túy đá, thuốc lắc cực lớn

ANTĐ -Ngày 28-1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8,2 kg ma túy đá, 1.905 viên thuốc lắc; gần 2kg ketamin...

Khoảng cuối tháng 12-2015, đầu tháng 1-2016, Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý - Công an quận Đống Đa nhận được thông tin về một nhóm đối tượng buôn bán ma tuý khắp địa bàn Hà Nội, trong đó có quận Đống Đa nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này thuê nhà 3 trong ngõ 199, phố Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội làm nơi tập kết và bán lẻ ma túy.

Các đối tượng Hằng, Ngân, Tỉnh và Đức Anh

Căn nhà 3 tầng, nằm sâu trong ngõ 199 phố Khương Thượng do Nguyễn Đức Anh (23 tuổi), trú tại G2 P60 tập thể bóng đèn phích nước Rạng Đông, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và Nguyễn Tuyết Ngân (20 tuổi), trú tại 24B hẻm 1/62/26 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cùng nhau thuê nhưng không ở, chỉ dùng để thực hiện các phi vụ làm ăn phi pháp.

Đối tượng Đức Anh và tang vật ma túy, cân điện tử... tại căn nhà thuê 

Khoảng 23h ngày 21-1, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Đống Đa và Công an phường Khương Thượng mật phục đã bắt quả tang Đức Anh và Ngân đang giao “hàng” cho Nguyễn Minh Tỉnh (24 tuổi), trú tổ dân phố 9, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Nhữ Thu Hằng (24 tuổi), trú D6 tập thể Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tỉnh và Hằng là những đối tượng chân rết của Đức Anh và Ngân, thường xuyên đến địa điểm này lấy ma túy đem đi bán lẻ.

1.905 viên thuốc lắc

Hơn 8,2 kg ma tuý đá

Khám xét tại căn nhà thuê của Đức Anh và Ngân, cơ quan điều tra thu giữ gồm hơn 8,2 kg ma tuý đá; 1.905 viên thuốc lắc; gần 2kg ketamin; 1 cân điện tử; ĐTDĐ và hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.