Hà Nội: Triển khai đồng bộ, toàn diện các “mặt trận” chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, song với các biện pháp triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và quyết liệt trên tất cả các “mặt trận” chống dịch, Hà Nội vẫn đang kiểm soát tình hình, các ca nhiễm mới đều trong các vùng phong tỏa hoặc được truy vết, khoanh vùng cách ly ngay.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại một khu cách ly ở huyện Thạch Thất

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại một khu cách ly ở huyện Thạch Thất

Ngăn, “khóa” các nguồn lây Covid-19

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính tới sáng 31-5, thành phố đã phát hiện thêm 27 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Như vậy, tính khi đợt dịch thứ 4 bùng phát ngày 29-4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 209 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Đây cũng là số ca bệnh nhiều nhất được ghi nhận tại thành phố so với 3 đợt dịch trước đó ở nước ta.

Số các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố tuy nhiều nhưng chủ yếu liên quan tới 4 chùm ca bệnh, gồm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), Bệnh viện K Trung ương cơ sở 3 Tân Triều (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì), chùm Đà Nẵng (những ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan tới Đà Nẵng), và chùm 2A Phạm Sư Mạnh (những yếu tố dịch tễ liên quan tới trụ sở Tập đoạn T&T tại 2A Phạm Sư Mạnh). Hầu hết các ca bệnh ở Hà Nội đều đã được truy vết, khoanh vùng và cách ly.

Dù số ca mắc Covid-19 tăng cao, diễn biến nhanh và phức tạp song, những biện pháp chủ động, kịp thời và quyết liệt của Hà Nội đã giữ tình dịch bệnh trong tầm kiểm soát. Ngay từ khi xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng đầu tiên ghi nhận tại nơi cách ly ở tỉnh Yên Bái ngày 27-4, Hà Nội đã phản ứng kịp thời và nhanh chóng, quyết định tạm dừng ngay các lễ hội, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết…

Lúc tình hình dịch diễn biến phức tạp với hai chùm ca bệnh mới liên quan đến Khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai) và Tập đoàn T&T tại số 2 Phạm Sư Mạnh (quận Hoàn Kiếm), Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Quan điểm chỉ đạo chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng là Hà Nội quyết không để mất thế trận, phải làm tất cả để kiểm soát tình hình, triển khai các biện pháp đồng bộ, toàn diện trên khắp các “mặt trận”, tập trung khoanh vùng, cách ly những “điểm nóng” là nơi có ca mắc Covid-19, đồng thời bảo vệ, ngăn ngừa dịch xâm nhập những điểm an toàn.

TP Hà Nội đã triển khai sớm các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ hơn, trong đó có việc tạm dừng hoạt động và chuyển đổi hình thức hoạt động một số dịch vụ từ 12h ngày 25-5. Các cơ quan chức năng của thành phố, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội đã tập trung thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; tăng cường xét nghiệm nhanh, mở rộng diện xét nghiệm với lựa chọn ngẫu nhiên có trọng tâm, trọng điểm.

“Dịch có phức tạp đến đâu, nếu mỗi người đều là một “chiến sĩ” chống dịch thì chúng ta sẽ chiến thắng”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Phản ứng phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly phòng chống dịch theo từng điểm và chưa tính tới biện pháp giãn cách toàn thành phố.

Thành phố triển khai linh hoạt mô hình cách ly “3 lớp”, theo đó lớp lõi có dịch giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (cách ly tuyệt đối); lớp tiếp theo thực hiện theo Chỉ thị 15 Thủ tướng (chốt kiểm soát mềm ở các ngõ phục vụ sinh hoạt, tiếp ứng nhu yếu phẩm đến từng nhà, tiếp ứng cho lớp 1 và lớp 3 khi cần thiết); lớp ngoài cùng theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (chốt kiểm soát y tế, mọi người ra vào phải đo thân nhiệt, ghi chép đầy đủ thông tin. Ai không phận sự miễn vào; ai không thật sự cần thiết thì không nên ra ngoài, nhất định không cho người đi, đến ở vùng dịch ra vào).

Thực tế cho thấy, việc thực hiện cách ly theo mô hình “3 lớp” đã “khóa chặt” nguồn lây dịch Covid-19 theo từng mức độ cần thiết, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt và lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Mỗi người là một “chiến sĩ” chống dịch

Có thể nói, với việc thực hiện nghiêm Công điện của Thường trực Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã vào cuộc với quyết tâm chính trị cao độ cùng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, biện pháp thực hiện linh hoạt, sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiên Dũng nêu rõ, mỗi biện pháp đưa ra, thành phố đều cân nhắc rất kỹ vì lợi ích của nhân dân và chỉ chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt để bảo vệ an toàn cho dân, bảo vệ lợi ích lâu dài.

Trước diễn biến rất phức tạp của tình hình dịch bệnh, Hà Nội đã quyết định nâng công tác phòng, chống dịch lên một mức độ cao hơn, yêu cầu phải tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về); yêu cầu không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; tạm dừng các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Những biện pháp phòng, chống dịch của thành phố đã được người dân Thủ đô chia sẻ, đồng tình và ủng hộ. Ghi nhận những ngày qua tại thành phố cho thấy, tuyệt đại đa số người dân chấp hành nghiêm những biện pháp chống dịch, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, các cơ sở kinh doanh ăn uống không bán tại chỗ mà chỉ bán mang về, người dân không tụ tập, hội họp đông người và đều thực hiện nghiêm thông điệp “5K” khi đi ra ngoài…

Là địa phương có các khu công nghiệp lớn với hàng chục nghìn người lao động, công nhân từ nhiều tỉnh và thành phố tới làm việc, các cấp, các ngành của Hà Nội phối hợp chặt chẽ, rà soát quản lý các khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Làm việc cụ thể với từng khu, cụm công nghiệp, từng doanh nghiệp, nhà máy, để xây dựng các phương án phòng, chống dịch tới từng phân xưởng, tổ, đội sản xuất; đã thành lập hơn 8.300 “Tổ an toàn Covid-19” trong doanh nghiệp với gần 40.000 người tham gia. Mỗi khu, cụm công nghiệp, mỗi nhà máy, phân xưởng, từng bước phải trở thành một “pháo đài” chống dịch; tuyệt đối không để “đứt gãy” chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Mới đây nhất, thành phố đã dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung từ 0h ngày 29-5. Cùng ngày, thành phố cũng tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc.

Tin tưởng rằng, với những biện pháp nhanh chóng, “đi trước một bước” và quyết liệt, mạnh mẽ, thành phố sẽ ngăn chặn, dập đợt dịch thứ 4 này dù dịch vẫn đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Mới đây, khi trả lời báo chí về việc có hay không việc sẽ thực hiện giãn cách toàn thành phố để phòng, chống Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố chưa xem xét phương án này ở thời điểm hiện tại. Người lãnh đạo cao nhất của thành phố nêu rõ, nỗ lực của các cấp, các ngành thành phố sẽ không thể thành công nếu không có sự chung tay, giúp sức của người dân.