Hà Nội trang hoàng đường phố kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố Hà Nội, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 27/8/2021.

Tại khu vực nội thành, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ trang trí các cụm pano 2 mặt tại dải phân cách các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố. Đồng thời duy trì trang trí chiếu sáng 12 tuyến đường, 1 cổng vòm và 4 cụm mô hình chiếu sáng tại đảo giao thông trước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trang trí băng rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố. Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội còn tổ chức triển lãm tranh, ảnh có nội dung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà Triển lãm Thành phố.

Tại cấp cơ sở, việc trang hoàng đường phố sẽ tập trung tại các khu vực trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng. Đài phát thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổ chức hoạt động tại phòng truyền thống, phòng trưng bày tranh, ảnh phục vụ nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được triển khai thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của Thủ đô. Đặc biệt, bảo đảm tốt các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.