Hà Nội: Tổ chức hàng nghìn buổi nói chuyện thời sự về tình hình biển đảo

ANTĐ -Chiều 13-1, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Theo báo cáo của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh TP Hà Nội, năm 2015 vừa qua, toàn thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 89.130 đối tượng 2, 3, 4; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hoàn thành chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2014-2015 cho 205 trường Trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn với 234.439 học sinh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của thành phố

Cùng đó, các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc… của thành phố cũng đã tổ chức trên 2.873 buổi nói chuyện thời sự về tình hình Biển đảo, thành tựu của Việt Nam qua 70 năm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp; Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức 700 buổi nói chuyện thời sự về tình hình Biển đảo cho 600.000 lượt cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. CATP Hà Nội đã tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho hơn 160.000 lượt người… 

Nhiều tập thể được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015, trong đó có Báo An ninh Thủ đô

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của thành phố năm 2015 đã được thực hiện bài bản, nề nếp, chính quy, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả tích cực. Dù vậy, thời gian tới công tác này cần phải tiếp tục được đổi mới, sáng tạo hơn để nâng cao hiệu quả.
Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 27 cá nhân của thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015, trong đó có Báo An ninh Thủ đô.