Hà Nội tổ chức 4 đại hội điểm cấp trên cơ sở: Lan tỏa hiệu ứng tích cực tới người dân

ANTĐ - Chiều 23-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin về 4 đại hội điểm cấp trên cơ sở của thành phố Hà Nội. Theo đó, huyện Thạch Thất, quận Long Biên, CATP Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 4 đơn vị được lựa chọn để tổ chức đại hội điểm.

Hà Nội tổ chức 4 đại hội điểm cấp trên cơ sở: Lan tỏa hiệu ứng tích cực tới người dân ảnh 1CATP Hà Nội tích cực lập công hướng tới Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015-2020 
(Trong ảnh: Đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho người dân)

Báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, Thạch Thất đã hoàn thiện tất cả các văn kiện, tài liệu phục vụ đại hội. Đề án nhân sự cũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phê duyệt. Theo đó, số lượng nhân sự BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII dự kiến gồm 43 đồng chí; nhân sự do BCH khóa XXII giới thiệu có 49 đồng chí (số dư 13,95%). Danh sách được giới thiệu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ (15%), cán bộ trẻ (15%) theo quy định. Dự kiến, đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 28 tới 30-6).

Tương tự, tại quận Long Biên, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ quận lần thứ ba, nhiệm kỳ 2015-2020 tới nay đã hoàn tất. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng cho biết, văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội đã được hoàn thành đúng quy định, với những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và được các đảng bộ cơ sở đóng góp, đồng thuận. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai thận trọng từng bước, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu. Thành ủy đã chấp nhận BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 có 41 đồng chí. Tỷ lệ cấp ủy tham gia mới từ 17-18 đồng chí. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ cũng đáp ứng yêu cầu. Long Biên dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 1 và 2-7 (phiên trù bị diễn ra chiều 30-6). 

Với Đảng bộ CATP Hà Nội, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Trưởng Phòng công tác Đảng, công tác quần chúng - CATP Hà Nội cho biết: “Đảng ủy CATP đã tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn bộ các đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 100% đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đều thực hiện đúng đề án nhân sự đã được Thường vụ Đảng ủy CATP phê duyệt”. CATP đã bắt tay vào chuẩn bị đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015-2020 từ tháng 3-2015. Tới nay, báo cáo chính trị trình đại hội đã được thông qua. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng quy trình, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Đảng ủy CATP đã thông qua đề án nhân sự, với dự kiến BCH khóa tới gồm 27 đồng chí. Đề án này đã được trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Dự kiến, CATP Hà Nội sẽ tổ chức đại hội Đảng bộ trong 2 ngày (3 và 4-7). “CATP đang tập trung cao độ chỉ đạo, phân công, phân nhiệm các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo đại hội Đảng bộ CATP đạt thành công tốt đẹp” - Đại tá Hoàng Văn Hùng nói.

Tại Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cho biết, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ, từ thành lập các tiểu ban, chuẩn bị văn kiện tới đề án nhân sự đã cơ bản hoàn tất. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng chỉ ra một số kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội mà Tổng Công ty đã đạt được: “Đợt nắng nóng vừa qua rất căng thẳng nhưng Tổng Công ty vẫn đảm bảo cung cấp điện ổn định tới người dân, doanh nghiệp phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Nhiệm kỳ tới, chúng tôi cũng đã xây dựng những chỉ tiêu phát triển sản xuất - kinh doanh với những giải pháp cụ thể… Tổng Công ty cũng sẽ tăng cường giám sát, đổi mới công nghệ, minh bạch hóa các dịch vụ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất phát sinh tiêu cực”. Dự kiến, đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17-7.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, 60 đảng bộ cấp trên cơ sở của Hà Nội sẽ tổ chức đại hội trong tháng 7 và đầu tháng 8-2015. Trong đó, 4 đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đều có những tiến bộ vượt bậc thời gian qua. Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết, cần tập trung tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội, cũng như toàn diện các mặt công tác, không chỉ tập trung vào đại hội Đảng. Trong đó, cần tập trung vào những thành tựu nổi bật của các đơn vị, cũng như những thiếu sót, khuyết điểm, phương hướng khắc phục và bài học kinh nghiệm rút ra. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nói: “Công tác tuyên truyền phải làm thật tốt, để những hiệu ứng tích cực từ đại hội lan tỏa tới người dân, tạo bầu không khí phấn khởi, lạc quan trong nhân dân, tiếp thêm động lực mới để bước vào thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước”.