Hà Nội tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng PCI 2017

ANTD.VN - Với nhiều nỗ lực cải cách, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá, xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng PCI 2017, tăng 1 bậc sơ với năm 2016.

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh thuận lợi  cho doanh nghiệp

Sáng nay (22-3), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2017).

Theo đó, Hà Nội đạt 64,71 điểm tổng hợp, tăng gần 4 điểm so với PCI 2016 và xếp vị trí thứ 13, tăng 1 bậc so với PCI 2016, nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành khá.

Trong khu vực đồng bằng sông Hồng, Hà Nội xếp ở vị trí thứ tư sau Quảng Ninh, Hải Phòng và Vĩnh Phúc.

PCI 2017 ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của Hà Nội trong chi phí thời gian, từ 5,78 điểm năm 2016 đã tăng lên 7,19 điểm năm 2017;

Bên cạnh đó, các điểm số thành phần của tính minh bạch, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận đất đai, tính năng động của chính quyền, đào tạo lao động đều được cải thiện đáng kể so với những năm trước.

Tuy nhiên, khảo sát doanh nghiệp cũng cho thấy Hà Nội chưa có cải cách, thậm chí là thụt lùi về các tiêu chí: chi phí không chính thức; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp so với PCI 2016.

Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số 70,7/100 điểm. Những địa phương khác trong 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất của năm 2017 là: Đà Nẵng, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ.

Điều tra PCI 2017 ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành rất ấn tượng của chính quyền địa phương trên cả nước. So với những năm trước, các chính quyền giải quyết kịp thời hơn các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chi phí không chính thức có xu hướng được cải thiện tích cực, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp, báo cáo PCI 2017 dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.200 doanh nghiệp dân doanh hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI cho biết, PCI là bức tranh phản chiếu môi trường sinh thái của nền kinh tế Việt Nam trong con mắt của cộng đồng doanh nghiệp. Cải thiện chỉ số PCI không chỉ là khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là chỉ thị của Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia.

PCI 2017 đạt điểm số cao nhất từ 2005 đến nay, phản ánh môi trường kinh doanh của địa phương có cải thiện, với hành động tích cực của Chính phủ kiến tạo.

Tuy nhiên, các địa phương cần tích cực hơn nữa để khắc phục những “khoảng tối” trong PCI để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp.