Hà Nội tiêm vaccine sởi cho 60.000 trẻ từ ngày 3-3

ANTĐ - Tại hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh diễn ra sáng 23-2, Bộ Y tế đã công bố kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch sởi và tiêm vét vaccine sởi trên toàn quốc. 

Theo đó, có khoảng 200.000 trẻ từ 9 đến 23 tháng tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ sẽ được tiêm vaccine phòng sởi trong đợt này. Mục tiêu là tỷ lệ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine sởi đạt trên 95%. Thời gian tiêm từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay.  

Riêng tại Hà Nội, có khoảng 60.000 trẻ sẽ được tiêm vaccine phòng sởi dịp này. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine sởi thành 2 đợt, đợt đầu từ ngày 3 đến 10-3 và tiêm vét đợt 2 từ ngày 3 đến 10-4. Hiện toàn thành phố đã ghi nhận 500 ca nghi sởi, trong đó 159 ca dương tính với sởi, phân bố rải rác ở 26 quận, huyện. Dự kiến trong vòng 2 tháng nữa, Hà Nội sẽ khống chế được dịch sởi.