Hà Nội: Thu giữ lượng lớn đồng hồ đeo tay không rõ nguồn gốc có trị giá hơn tỷ đồng

ANTD.VN - Kiểm tra nơi Hưng thuê trọ, tổ công tác CAQ Ba Đình phát hiện một lương lớn đồng hồ đeo tay các loại và đèn led trang trí xe máy không rõ nguồn gốc, có trị giá cả tỷ đồng…

Cơ quan công an thu giữ hơn 10.000 chiếc đồng hồ đeo tay các loại và 1.500 chiếc đèn led trang trí xe máy của Nguyễn Đình Hưng có trị giá hơn 1 tỷ đồng

11h ngày 4-7, CAP Ngọc Hà phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế (CAQ Ba Đình, Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại địa chỉ P202, nhà 8C, ngõ 108 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình do Nguyễn Đình Hưng (SN 1992, ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) thuê trọ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong nhà Hưng cất giữ một lượng lớn đồng hồ đeo tay các loại do nước ngoài sản xuất, không nhãn mác cùng nhiều đèn lét trang trí xe máy đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Mỗi chiếc đồng hồ được giao bán trên thị trường mạng có trị giá vài trăm nghìn đồng và thậm chí có giá cả triệu đồng

Làm việc với tổ công tác, Nguyễn Đình Hưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng CAP Ngọc Hà cho biết, qua kiểm đếm sơ bộ, có khoảng hơn 10.000 chiếc đồng hồ đeo tay dây kim loại và dây da các loại cùng với 1.500 đèn led trang trí xe đạp và xe máy. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng trên ước tính có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố  hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.