Hà Nội thêm 3 thí sinh bị đình chỉ thi trước khi bước vào môn thi cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc buổi thi sáng 8/7, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết có thêm 3 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ không thể dự thi môn cuối cùng là Ngoại ngữ trong chiều nay.
Thí sinh chỉ còn một môn thi cuối cùng để kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vào chiều này (ảnh Lam Thanh)

Thí sinh chỉ còn một môn thi cuối cùng để kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vào chiều này (ảnh Lam Thanh)

Trong buổi thi sáng nay 8/7, toàn thành phố vắng 534 thí sinh, trong đó có 167 thí sinh vắng thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (gồm 5 thí sinh diện F0, 26 thí sinh diện F1, 107 thí sinh diện F2 và 29 thí sinh trong diện bị phong tỏa, cách ly).

Về tình hình chấp hành quy chế thi, toàn thành phố có 3 thí sinh vi phạm quy chế, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Nhận định chung, công tác tổ chức coi thi diễn ra đúng tiến độ, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác kiểm tra, giám sát các khâu về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các điểm thi tiếp tục được tăng cường.

Điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh) có 24 phòng thi với 576 thí sinh. Điểm thi này tiếp giáp với khu công nghiệp Thăng Long- nơi vừa bùng phát dịch Covid-19 nên nằm trong khu vực có nhiều ca F0 ở xung quanh. Trong ngày thi 8/7, điểm thi THPT Bắc Thăng Long có 1 thí sinh vắng, 1 giám thị được cho tạm nghỉ công tác coi thi do có tiếp xúc trong khu vực có ca F0 xuất hiện và hiện không có thí sinh nào nằm trong diện phải cách ly.

Nhận xét về bài thi tổ hợp sáng nay, thí sinh Nguyễn Mai Phương, điểm thi trường THCS Lý Thường Kiệt, Đống Đa cho biết, đề thi không đánh đố, mặc dù không dễ để được điểm tuyệt đối nhưng với yêu cầu tốt nghiệp THPT thì thí sinh sẽ không gặp khó khăn gì.

Mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học xã hội: Địa lí; Lịch sử và Giáo dục công dân vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ GD-ĐT đã công bố. 75% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu với nội dung rõ ràng, không lắt léo, 25% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao dùng để phân hóa thí sinh.

Nhận định chung về bài thi Khoa học tự nhiên, tổ giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI cho biết, mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ GD-ĐT đã công bố.

Trong đó, các câu hỏi phần lớn thuộc chương trình lớp 12 (90%). Khoảng 60-70% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 30%-40% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. Đề thi đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học.

Chiều nay, từ 14h30, các thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Đây là bài thi cuối cùng của các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.