Hà Nội: Tàng trữ ma túy, chạy trốn CSGT, lái xe ô tô Lacetti gây tai nạn cho nhiều người

ANTD.VN -Khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, lái xe ô tô Lacetti tăng ga bỏ chạy, gây tai nạn cho nhiều người tham gia giao thông trên các tuyến phố ở Hà Nội. Khi bị chốt chặn, lái xe bị nhiều người dân bức xúc lao vào đánh, may có lực lượng Công an ngăn cản, đảm bảo tính mạng.

Tang vật tổ công tác thu giữ trên xe ô tô của Giáp Văn Tuấn.

Chiều 2-8, tổ tuần tra Đội CSGT số 3 - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao Giáp Văn Tuấn (Sn 1986, quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho Công an phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ hành vi vận chuyển ma túy trái phép.

Lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết, khoảng 10h45 ngày 2-8, tổ tuần tra làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện chiếc ô tô Lacetti mang BKS 30Y-1297 vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên nam thanh niên điều khiển xe tăng ga bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, lái xe Lacetti phóng nhanh vượt ẩu, va quệt với nhiều phương tiện giao thông khiến nhiều người bị thương, một số người bức xúc hô hoán truy đuổi.

Khi chiếc xe chạy tới trước số nhà 16E9 phố Phương Mai thì bị tổ tuần tra cùng người dân chặn lại. Nhiều người dân bị va quệt bức xúc lao vào đánh lái xe này, gây thương tích. Rất may lực lượng Công an kịp thời có mặt, ngăn cản những người quá khích, đảm bảo an toàn cho lái xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ô tô của Giáp Văn Tuấn có 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), một gậy kim loại 3 khúc.

Tuấn khai từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.