Chung kết U19 quốc gia:

Hà Nội T&T lần thứ 3 vô địch!

ANTĐ - Trận “derby Hà Nội” giữa U19 Hà Nội T&T và U19 Viettel đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở dành cho đội bóng của “bầu” Hiển. Hà Nội T&T tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những lò đào tạo trẻ tốt nhất cả nước, với chức vô địch thứ ba chỉ trong 6 năm.

Hà Nội T&T lần thứ 3 vô địch! ảnh 1

Lò đào tạo trẻ của Hà Nội T&T đang cho ra những sản phẩm chất lượng


Sân Nha Trang (Khánh Hòa) chiều qua 27-3 đã chứng kiến một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của lứa tuổi U19 năm nay, khi đương kim á quân U19  Hà Nội T&T chạm trán “đồng hương” ở Thủ đô là U19 Viettel. Không chỉ là một trận chung kết đơn thuần, cuộc đọ sức này còn gợi lại những giá trị xưa cũ, đồng thời là việc khẳng định chất lượng của các lò đào tạo trẻ hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.

Kể từ khi cái tên Thể Công bị đẩy vào dĩ vãng, Viettel, đội bóng trẻ giàu khát khao vẫn đang đi tìm lại ánh hào quang của thế hệ trước. Chỉ có điều, đó là một công việc quá khó khăn. Từ cột mốc vô địch năm 2009, đây mới là lần đầu tiên U19 Viettel lọt vào tới trận chung kết. Trong khi đó, đối thủ của họ, U19 Hà Nội T&T đã có 2 chức vô địch trong 5 năm qua.

Và ở trận chung kết đáng nhớ mùa giải năm nay, một lần nữa, U19 Hà Nội T&T lại chứng tỏ vì sao họ đang là một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu. Trong suốt quãng thời gian thi đấu chính thức, U19 Hà Nội T&T là những người nắm thế chủ động. Tuy nhiên, U19 Viettel lại là những người mở tỉ số ở phút 32, do công của Hoàng Minh. Dù vậy, sang hiệp 2, sau hàng loạt cơ hội liên tiếp, Tuấn Hải đã mang về bàn gỡ cho U19 Hà Nội T&T trên chấm 11m. 

Thế trận giằng co được giữ cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút chính thức. Hai đội buộc phải bước vào loạt penalty để phân định thắng thua. Và Trọng Đại, đội trưởng U19 Việt Nam đã bất ngờ đá hỏng lượt cuối cùng (tỉ số 5-4 cho U19 Hà Nội T&T), khiến U19 Viettel tan mộng vô địch.

Đây cũng là lần thứ 3 trong vòng 6 năm qua, Hà Nội T&T chứng tỏ vị thế của mình ở giải đấu dành cho các cầu thủ lứa tuổi 19. Chiến thắng của đội bóng do “bầu” Hiển chăm chút từ bé càng ý nghĩa hơn, khi 2 tài năng của họ là Sỹ Huy và Tuấn Hải lần lượt giành 2 danh hiệu quan trọng nhất là Thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới của giải (6 bàn).