Hà Nội: Số sinh 6 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh, tỷ lệ người già ngày càng tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua báo cáo của ngành y tế Hà Nội, 6 tháng đầu năm nay, số sinh trên địa bàn Thủ đô là 46.727 trẻ, giảm 1.948 trẻ so với cùng kỳ 2020, trong khi tỷ lệ người già tăng lên...
Dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 9-7, thông tin từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid -19 nhưng công tác dân số trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Số sinh toàn thành phố 6 tháng qua là 46.727 trẻ (giảm 1.948 trẻ so với cùng kỳ); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 3.476 trẻ (giảm 207 trẻ so với cùng kỳ); tỷ số giới tính khi sinh 113,3 con trai/100 con gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 83,88%...

Trong bối cảnh giãn cách xã hội và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp tục được duy trì tại các địa bàn trên toàn thành phố. Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ của thành phố cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới.

Đáng chú ý, tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số ở các quận nội thành ngày càng tăng nhưng nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng thời điểm này bị gián đoạn.

Chẳng hạn, tại quận Hoàn Kiếm đã lên kế hoạch triển khai khám sàng lọc cho người cao tuổi trên địa bàn từ ngày 6 đến 15-7 này, nhưng sau khi triển khai 1 ngày thì từ ngày 7-7 đã phải tạm hoãn lại do thành phố có chỉ đạo mới về hạn chế tập trung đông người phòng chống dịch bệnh...

Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân số; nâng cao chất lượng dân số; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số... góp phần phát triển nguồn nhân lực và dân số Thủ đô nhanh, bền vững.