Hà Nội sẽ tiếp tục sáp nhập các đơn vị có chức năng chồng chéo

ANTD.VN -Thời gian qua, nhờ rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, Hà Nội đã giảm 59 phòng ban, hàng trăm cán bộ trưởng, phó phòng; tinh giản hàng trăm biên chế và công tác này sẽ tiếp tục được thành phố thực hiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

 

Thời gian qua, nhờ rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, Hà Nội đã giảm 59 phòng ban, hàng trăm cán bộ trưởng, phó phòng, tinh giản hàng trăm biên chế và công tác này sẽ tiếp tục được thành phố thực hiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW trên địa bàn Thủ đô, chiều 10-12.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với

Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 10-12

 Đã giảm được hơn 180 trưởng, phó phòng

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, đến nay thành phố đã hoàn thành cơ bản việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Qua rà soát, sắp xếp đã giảm 59 phòng ban, giảm 39 trưởng phòng, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; giảm 27 Ban Quản lý dự án, 2 Quỹ, 30 cấp trưởng phòng, 69 cấp phó phòng. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở từ 401 còn 280 đơn vị. Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đều hoạt động hiệu quả, chất lượng, khối lượng công việc được cải thiện.

Về thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức ở khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đến năm 2017 Hà Nội sẽ giảm được 69 biên chế so với hiện nay, đến năm 2020 giảm được 413 người. Khối cơ quan chính quyền giảm được 704 hợp đồng có chỉ tiêu đã tồn tại nhiều năm; hết năm 2016 giảm được 141 biên chế và phấn đấu đến 2020-2021 giảm được tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015…

Nói thêm về vấn đề này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, khi thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã quyết định chọn đơn vị “khó nhất” để làm thí điểm đầu tiên là Văn phòng UBND TP, với mục tiêu giảm từ 15 phòng xuống 9 phòng. Quá trình triển khai, thành phố tập trung đối thoại để tạo sự đồng thuận, cùng đó phải đảm bảo đúng nguyên tắc và nhất là đảm bảo được sự ổn định hoạt động.

“Thực tế làm gặp không ít khó khăn vì đây là việc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, của mỗi sở ngành nhưng nhờ tăng cường đối thoại nên đã đạt được hiệu quả cao, đảm bảo được sự phát triển của thành phố. Thí điểm ở Văn phòng UBND TP có sức lan tỏa lớn, vì thế khi thực hiện tại các sở ngành thuận lợi hơn. Đến nay thành phố không nhận được bất cứ một đơn thư nào liên quan đến sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế…” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tới đây chủ trương của thành phố là các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo nhau sẽ tiếp tục được sáp nhập.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký kết

chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020

Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã đạt được sự thống nhất cao, thông suốt và quyết tâm lớn trong công tác triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Dù sắp xếp lại bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế là công việc rất khó khăn và “nhạy cảm” nhưng nhờ cách làm sáng tạo, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm nên quá trình triển khai của Hà Nội đã có sự ủng hộ, đồng tình cao của cán bộ, công chức, kể cả những cán bộ lãnh đạo trong diện sắp xếp lại. Cũng vì thế, kết quả đạt được của Hà Nội đến nay là rất ấn tượng, không chỉ về số lượng mà động lực và hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính, chính quyền sau sắp xếp, kiện toàn đều tốt hơn hẳn.

Dù vậy, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đúng như Hà Nội đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, quá trình triển khai Nghị quyết 39 trên địa bàn thành phố cũng đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là việc kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp vẫn chưa thực sự rõ nét.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết tâm thực hiện Nghị quyết 39 hiệu quả hơn nữa, nguyên tắc là phải giảm đầu mối, tránh tình trạng xóa đi rồi lại lập lại khiến nhân dân bức xúc. Cùng đó, phải cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời chuyển mạnh sang hình thức xã hội hóa, tách dịch vụ công ra khỏi quản lý nhà nước…  

Thay mặt lãnh đạo thành phố tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, với đặc thù của Hà Nội sau khi hợp nhất có bộ máy, số đầu mối rất lớn, việc thực hiện Nghị quyết 39 chính là động lực để thành phố quyết tâm hơn trong việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy hiệu quả.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ, quá trình triển khai nếu không có sự chỉ đạo đồng bộ, không có cơ chế đặc thù và hướng dẫn cụ thể thì không thể thực hiện nổi bởi có những đầu mối khi sắp xếp lại còn chưa có sự thống nhất về mô hình giữa Thông tư với Nghị định, giữa trung ương và địa phương. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong quá trình kiện toàn lại bộ máy, tinh giản biên chế, công tác tư tưởng phải làm tốt hơn.

“Vừa qua Hà Nội đã làm rất tốt nhưng tới đây, thực hiện ở quy mô lớn hơn, số đầu mối giảm nhiều hơn thì tâm tư tình cảm của cán bộ công chức cũng sẽ phức tạp hơn, do đó công tác tư tưởng có vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công khi thực hiện chủ trương này” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Cũng trong chiều 10-12, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020.