Hà Nội: Sẽ giảng dạy nếp sống văn minh thanh lịch trong nhà trường

ANTD.VN - Chiều 30-11, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Phú Xuyên của các biểu Quốc hội TP Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết,  TP đã chỉ đạo ngành giáo dục đưa vào các cấp học chương trình giảng dạy nếp sống văn minh thanh lịch để duy trì, phục hồi nếp văn hóa truyền thống...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV vừa qua. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như ô nhiễm môi trường, y tế, giáo dục.. Để phát triển công nghiệp hiệu quả hơn, cử tri đề nghị thành phố sớm đưa cụm công nghiệp Phú Túc và Đại Thắng đi vào hoạt động; triển khai khu trung tâm thương mại huyện; Đầu tư kinh phí đẩy mạnh cải tạo các đường nông thôn, đèn chiếu sáng và  trạm nước sạch cho các xã…

Cử tri Đặng Thị Bích Liên (ngành giáo dục) bày tỏ lo lắng khi tình trạng đạo đức giới trẻ đang có biểu hiện xuống cấp. Cử tri kiến nghị chú trọng giáo dục đạo đức trong các trường tiểu học tới phổ thông; các ngành đại học cần có chương trình giáo dục chống tham nhũng lãng phí…Cử tri cũng băn khoăn hiện nhiều ngành đào tạo đang mất cân đối, sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều, đề nghị các cấp ngành có giải pháp tránh tình trạnh lãng phí nguồn lao động và tiền bạc của nhân dân.

Phát buổi tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến xác đáng của cử tri. Đặc biệt đánh giá chất lượng giáo dục của Phú Xuyên rất tốt, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần trang bị cho thế hệ trẻ truyền thống gia đình, truyền thống quê hương, từ đó phát triển quê hương. Tâm đắc với ý kiến cử tri về vấn đề giáo dục đạo đức trong nhà trường. Bí thư Thành ủy chia sẻ, ông có nhận được thư của một cháu nhỏ phản ánh tình trạng nói tục, chửi bậy còn nhiều. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố sẽ xây dựng các chương trình cụ thể để duy trì, phục hồi nếp văn hóa truyền thống. “Chính cử tri là người duy trì văn hóa truyền thống và trong nhà trường chính là thầy cô giáo. TP đã chỉ đạo ngành giáo dục đưa vào chương trình giảng dạy nếp sống văn minh thanh lịch, đây là việc riêng chỉ có Hà Nội mới có”, Bí thư Thành ủy nói

Về những kiến nghị của cử tri về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Bí thư chia sẻ, hiện nay, mối liên kết giữa sản phẩm và thị trường còn kém. Để khắc phục tình trạng này, thành phố sẽ có nhiều biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mục tiêu cuối cùng đưa ra các sản phẩm tới các thị trường ngoài nước.

Về vấn đề ô nhiễm môi trường, Bí thư Thành ủy khẳng định, lãnh đạo thành phố “mất ăn mất ngủ” nếu vấn đề môi trường, xử lý rác thải chưa được giải quyết triệt để. Thành phố  đã và đang tập trung nguồn lực rất lớn để xử lý các nguồn xả thải vào sông Đáy, sông Nhuệ,  bổ cập nước vào 2 sông này; xử lý môi trường các cụm làng nghề...