Hà Nội: Sẽ có hát dân ca trên thuyền rồng ở hồ Gươm

ANTD.VN - Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội cho biết, đã lên ý tưởng cho các hoạt động nghệ thuật trên mặt hồ Gươm như: huyền thoại hồ Gươm kể về sự tích vua Lê trả gươm, hát dân ca trên thuyền rồng, trải chiếu đi trên mặt nước...

Tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều nay 16-1, Sở VH-TT Hà Nội đã thông tin về các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trang trí, tuyên truyền, cổ động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, dịp Tết 2018, Hà Nội căng treo 2.500 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố chính tại khu vực trung tâm.

Các tuyến phố được trang trí chiếu sáng gồm 12 tuyến đường trung tâm: Tràng Tiền, Tràng Thi, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Thanh Niên, Điện Biên PHủ, Tôn Đức Thắng; trang trí chiếu sáng tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và trước mặt trụ sở UBND TP. Thời gian hoàn thành công tác trang trí trong tháng 1-2018.

Hà Nội: Sẽ có hát dân ca trên thuyền rồng ở hồ Gươm ảnh 1

Việc căng treo 2.500 băng rôn dọc được thực hiện theo phương thức xã hội hoá. Ngoài ra, Sở tiến hành trang trí, lắp dựng các cụm pano cố định tại các khu trung tâm thành phố và tại các cửa ngõ Thủ đô như: 4 cụm pano tấm lớn cố định khu vực ngoại thành vùng ven Phú Xuyên, Xuân Mai, Ninh Hiệp và Dương Xá; 10 cụm pano tấm lớn trong nội thành tại phố: Trần Nhân Tông, Cát Linh - Giảng Võ; 10 cụm pano 2 mặt tại các khu vực trung tâm thành phố, trang trí hệ thống cổng vòm trên đường Võ Chí Công...

Trả lời báo chí về việc từng trang trí đường phố lòe loẹt trước đây, ông Trần Quốc Chiêm cho biết: “Ngay từ đầu năm 2017, chúng tôi đã đưa ra tiêu chí tham gia thiết kế trang trí đường phố. Việc này được chấm chọn từ khâu ý tưởng đến khi đưa ra ngoài thực địa. Đến khi đưa lên thực địa vẫn tiếp tục nhận ý kiến của báo chí, người dân để chỉnh sửa sao cho thẩm mỹ hơn”.

Nói thêm về các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới, lãnh đạo Sở VH-TT khẳng định: Lễ hội âm thanh ánh sáng đã thử nghiệm và khán giả rất ủng hộ. Các chương trình năm nay sẽ được tăng cường tính giải trí đặc biệt trên tuyến phố đi bộ.

Ban lãnh đạo Sở VH-TT cũng đã họp lên ý tưởng cho cả những chương trình trên mặt hồ Gươm như: huyền thoại hồ gươm kể về sự tích vua Lê trả gươm, hát dân ca trên thuyền rồng. Thậm chí, một số hoạt động thể thao trên mặt nước cũng được tính tới (như trải chiếu đi trên mặt nước)… Sở đang tiếp tục xem xét các ý tưởng này để báo cáo thành phố.