Hà Nội: Phát hiện xưởng sản xuất nước xả vải giả cực lớn

ANTĐ - Mỗi ngày Công ty CP quốc tế Massco xuất ra thị trường nhiều tỉnh thành gần 3.000 chai nước xả vải, nước rửa chén giả xuất xứ từ Thái Lan, mang nhãn hiệu Spy, Safy, Baby.

Khoảng 9h15 sáng ngày 14-10, lực lượng kiểm tra liên ngành gồm Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 13 – Chi cục QLTT Hà Nội, tiến hành kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất của Công ty CP quốc tế Massco tại địa chỉ S5/9 cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Tâm Triều, Hà Nội, phát hiện xe tải mang BKS: 29C- 494.83, đang bốc lên xe hàng hóa là các thùng các tông chứa các chai nước giặt xả vải nhãn hiệu Spy có dấu hiệu vi phạm.

Các chai nước giặt xả vải Spy trên bàn máy đóng thành phẩm

Tiến hành kiểm tra bên trong địa chỉ này, lực lượng chức năng phải ngạc nhiên bởi bên ngoài “mặt tiền” rất nhỏ, chỉ khoảng 3 mét, nhưng bên trong là một xưởng sản xuất quy mô rất lớn, bao gồm 3 tầng.

Tại đây, các công nhân của công ty đang tiến hành sản xuất nước giặt xả vải nhãn hiệu Spy, nước rửa bát nhãn hiệu Safe, nước giặt xả vải Baby, nhưng đều gắn nhãn mác và mã vạch xuất xứ Thái Lan.

Nước giặt xả vải Abby

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó giám đốc Công ty CP quốc tế Massco (đồng thời là giám đốc Công ty CP An Phúc), cho biết giám đốc công ty này là ông Nguyễn Mạnh Thường, hiện đang đi công tác TP.Hồ Chí Minh, và thừa nhận sai phạm trong việc sử dụng nhãn hiệu, mã vạch hàng hóa có xuất xứ Thái Lan để gắn lên sản phẩm do công ty sản xuất.

Trung tá Nguyễn Ngọc Lý, Phó đội trưởng 6, Phòng An ninh Kinh tế - Công an Hà Nội cho biết: Nếu là hàng xuất xứ chuẩn Thái Lan thì trên sản phẩm phải có nhãn phụ, trên đó ghi rõ công ty nhập khẩu và phân phối hàng hóa. Tuy nhiên Công ty Massco “tuồn” hàng ra thị trường một cách mập mờ. Sau khi Công ty Massco sản xuất ra sản phẩm, Công ty CP An Phúc do ông Nguyễn Mạnh Cường làm giám đốc sẽ có “nhiệm vụ” nhập hàng này về công ty rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nước rửa chén Safy

Lực lượng chức năng đang kiểm kê hàng hóa giả

Tại văn phòng làm việc của Ban giám đốc Công ty CP quốc tế Massco, lực lượng chức năng thu giữ gần 30 con dấu có tên các huyện của TP. Hà Nội và các tỉnh thành trên các nước như: huyện Gia Lâm, huyện Phú Xuyên, huyện Đông Anh – TP.Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hòa Bình…. Điều đó thể hiện, các sản phẩm Spy, Safy, Baby do công ty này sản xuất phân phối ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Trung bình mỗi ngày Công ty Massco xuất ra thị trường gần 3.000 chai nước xả vải và rửa chén giả xuất xứ Thái Lan.

Các chai nhựa đang được dán nhãn mác

Trung tá Nguyễn Ngọc Lý khẳng định:  Đây thực chất là hành vi đánh lừa người tiêu dùng. Các sản phẩm nước xả vải, nước rửa chén nhãn hiệu Spy, Safy, Baby do công ty Massco sản xuất đều là hàng giả. Các  nhãn hiệu, mã vạch đều được công ty làm giả và dán lên sản phẩm. Đây là hồi chuông cảnh báo đến người tiêu dùng Việt Nam vì tâm lý “sính” hàng ngoại, trong đó có hàng Thái Lan.

Con dấu của các huyện, tỉnh phân phối hàng hóa

Lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế và Chi Cục QLTT Hà Nội đều có mặt tại xưởng sản xuất của Công ty Massco để chỉ đạo công tác điều tra, xử lý 

Đây là vụ sản xuất hàng giả có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn, do đó, lực lượng chức năng liên ngành sẽ tiến hành rà soát trên toàn bộ các tỉnh thành cả nước, và sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất hàng giả của Công ty CP quốc tế Massco và công ty nhập khẩu phân phối hàng giả đối với Công ty CP An Phúc.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.