Hà Nội: Phát hiện điểm thu mua dầu bẩn

ANTĐ - Gần 4.000 lít dầu thải được một nhóm người thu mua rồi đem bán cho các công ty ngoại tỉnh nhưng khi được hỏi về mục đích sử dụng số dầu trên thì tất cả đều trả lời không biết, họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận từ việc thu mua này mang lại...

10h ngày 20-12, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, CAQ Long Biên phối hợp cùng CAP Long Biên phát hiện một xe máy đang vận chuyển hàng chục can nhựa chứa một loại dung dịch có màu đen đi vào kho nằm trong ngõ 14 tổ 2, phường Thạch Cầu, quận  Long Biên, Hà Nội. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện kho được vây kín bằng các tấm nhựa bên trong chất đầy thùng phi, can nhựa, trong đó có gần 20 thùng phi, chứa gần 4.000 lít dầu đã qua sử dụng.

Chủ kho là Nguyễn Văn Vũ, SN 1972, trú ở Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình khai nhận cùng một số người đứng ra thu mua dầu thải từ các điểm sửa chữa xe máy, gara ô tô rồi đựng vào các thùng phi. Khi gom đủ số lượng lớn thì bán lại cho các đầu mối ở tỉnh ngoài. Mỗi thùng phi dầu có giá dao động từ 1-1,4 triệu đồng. Nguyễn Văn Vũ cũng không biết dầu thải được sử dụng vào mục đích gì mà chỉ thu mua để bán kiếm lời. 

Lực lượng công an đang tạm giữ số dầu trên để điều tra.