Hà Nội: Phát hiện 2 cháu bé bị lạc bố mẹ

ANTĐ -Ngày 1-5, tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 2 cháu bé bị lạc bố mẹ, khóc lóc, hoảng loạn, đã được lực lượng Công an kịp thời phát hiện, tìm cách liên hệ cho các gia đình.

Cụ thể, khoảng 10h20  ngày 1-5, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội, phát hiện một cháu bé vừa đi vừa khóc trên đường. Đoán có chuyện chẳng lành nên Trung uý Nguyễn Trung Kiên đã đến hỏi thăm thì được biết cháu đang đi tìm bố mẹ. Cháu bé bị lạc bố mẹ khi đi mua sách trên phố Đinh Lễ.

Cháu L được Trung úy Kiên trao tận tay cho mẹ cháu.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa cháu bé về đơn vị và liên hệ cho gia đình cháu đến đón. Chị Ngô Thu Trang (SN 1979 ở Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, mẹ cháu bé) đã rất vui mừng khi tìm được con. Chị Trang cho biết, chị cũng đã tìm cháu ở khắp hiệu sách nhưng chưa thấy thì nhận được tin báo cháu được các chú Công an tìm thấy và đưa về trụ sở. Cháu bé tên L.P.L (SN 2007). 

Bé trai bị lạc bố mẹ đang được các nữ CSGT - CAQ Hoàn Kiếm tìm cách liên hệ với gia đình.Cũng khoảng thời gian trên, tại khu vực tháp Hoà Phong, đối diện phố Đinh Lễ, CSGT – CAQ Hoàn Kiếm phát hiện một bé trai, khoảng 3 tuổi bị lạc bố mẹ, đứng khóc  một mình. Cháu bé chỉ nhớ tên bố là Cường. Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tìm cách liên lạc gia đình cháu bé.